Phó Tổng thống Mike Pence: Mỹ sẽ không để Trung Quốc bắt nạt ở Biển Đông

Nội dung trong bài phát biểu của Phó Tổng thống Mike Pence vào hôm nay (4/10) nhấn mạnh, Mỹ sẽ không lùi bước trước những hành động mà Washington xem là trò bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông.

Reuters đưa tin, ông Pence sẽ có bài phát biểu vào lúc 11 giờ trưa (giờ địa phương) tức 15h GMT tại Viện Nghiên cứu Hudson ở Washington.

Bài phát biểu của ông Pence là dấu hiệu cho thấy căng thẳng Mỹ - Trung ngày càng gia tăng và thậm chí vượt qua cả vấn đề tranh chấp thương mại.

Phó Tổng thống Mike Pence khẳng định Mỹ sẽ không để Trung Quốc bắt nạt ở Biển Đông.

Cũng trong bài phát biểu này, ông Pence sẽ nhắc lại vụ việc tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Decatur của hải quân Mỹ bị tàu chiến Trung Quốc ngáng đường khi đang hoạt động trên Biển Đông vào ngày 30/9.

Cụ thể, hôm 30/9, tàu khu trục tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ USS Decatur đã xuất hiện gần một số đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép trong khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) và tiến hành tuần tra trong vòng 10 tiếng đồng hồ.

Sau đó, Trung Quốc đã điều động tàu khu trục lớp Luyang tới xua đuổi tàu chiến Mỹ. Hải quân Mỹ khẳng định, tàu khu trục Trung Quốc có hành động gây mất an toàn khi hoạt động chỉ cách tàu khu trục của Mỹ có 41 m. Hành động áp sát nguy hiểm của tàu chiến Trung Quốc khiến tàu khu trục USS Decatur phải thay đổi hành trình di chuyển để tránh va chạm.

“Bất chấp những hành động khiêu khích, Mỹ vẫn sẽ thực hiện các chuyến bay và di chuyển trên những vùng biển được luật pháp quốc tế cho phép cũng như để đảm bảo lợi ích quốc gia. Chúng ta sẽ không để bị bắt nạt. Chúng ta sẽ không rút lui”, bài phát biểu của ông Pence viết.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc tàu khu trục USS Decatur của hải quân Mỹ đã xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc.

“Tàu chiến của Trung Quốc đã nhanh chóng hành động và ngăn cản tàu chiến Mỹ theo quy định của luật pháp quốc tế đồng thời đưa ra lời cảnh báo yêu cầu tàu chiến Mỹ rời khỏi khu vực này”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Cũng trong bài phát biểu hôm nay, ông Pence được cho sẽ lên tiếng cáo buộc việc Trung Quốc yêu cầu 3 nước Mỹ Latinh cắt đứt quan hệ với Đài Loan để chuyển sang thân thiết với Bắc Kinh.

“Những hành động như vậy sẽ đe dọa sự ổn định ở eo biển Đài Loan và Mỹ phản đối việc làm này. Chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục tôn trọng chính sách Một Trung Quốc nhưng cũng thực hiện song hành Đạo luật Các mối quan hệ với Đài Loan”, ông Pence nói.

Quan hệ Mỹ - Trung thời gian qua không mấy êm thấm liên quan tới cuộc chiến thương mại khi hai bên không ngừng ra tuyên bố tăng mức thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu của nhau.

Dù bất đồng nhưng ông Trump từng gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình là bạn. Song trong cuộc họp báo tại New York vào tuần trước, ông Trump nói, “Thành thật với các bạn, giờ có thể ông ấy không còn là bạn của tôi”.

Tại New York, ông Trump đã cáo buộc Trung Quốc cố tình can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào tháng tới, song lại không đưa ra bằng chứng xác minh. Bắc Kinh cũng đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của ông Trump.

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !