Philippines lên tiếng về việc khai thác dầu với Trung Quốc trên Biển Đông

Theo hãng tin Reuters, bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc khai thác tài nguyên trên Biển Đông giữa Manila và Bắc Kinh sẽ diễn ra giữa các công ty với nhau và sẽ không liên quan đến chính phủ Trung Quốc.

Nói về việc khai thác dầu mỏ và khí đốt trong khu vực, ông Harry Roque, phát ngôn viên Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết: “Chúng tôi sẽ thỏa thuận với một tập đoàn của Trung Quốc chứ không phải với chính phủ Trung Quốc”.

Quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đã có phần nồng ấm kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức.

Tháng trước, Philippines và Trung Quốc đã nhất trí thành lập một hội thảo đặc biệt để thảo luận các phương án để hai bên có thể thăm dò khai thác dầu mỏ và khí đốt tại khu vực mà cả hai đang có tranh chấp lãnh thổ.

Việc thực thi một dự án khai thác tài nguyên chung sẽ rất phức tạp và nhạy cảm, bởi điều này đồng nghĩa với việc hai nước sẽ công nhận tuyên bố chủ quyền của nhau. “Sẽ không có một thỏa thuận nào giữa hai chính phủ để tiến hành thăm dò. Nếu có, đó sẽ là thỏa thuận giữa hai doanh nghiệp của hai nước”, ông Roque nói.

Năm 2016, Tòa án Trọng tài Thường trực Quốc tế đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông, tuy nhiên Trung Quốc không công nhận phán quyết này. Tòa án quốc tế cũng công nhận quyền khai thác các mỏ dầu và khí đốt nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Ông Roque cho biết, Philippines đã bắt đầu đàm phán với một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc, song không nói thêm chi tiết. “Nó sẽ bao gồm các hoạt động phối hợp thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên”, ông nói.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Philippines cho biết vẫn có khả năng thỏa thuận này sẽ đổ vỡ bởi Trung Quốc thường không ủng hộ cùng với các nước khác thực hiện dự án chung.

Anh Tuấn (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !