Phi công Mỹ công khai tin tức vụ bắn hạ máy bay tiêm kích Syria
Trung sĩ Hải quân Mỹ Michael Tremel, một phi công máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet trên tàu sân bay USS George H.W. Bush cho biết cuộc đụng độ với máy bay Su-22 của Không quân Syria vào ngày 18/6 đã diễn ra trong vòng khoảng 8 phút.
Một máy bay F/A-18E hạ cánh xuống tàu sân bay Mỹ sau khi làm nhiệm vụ. |
Ông Tremel khẳng định máy bay Syria này đã thả bom xuống các khu vực do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát ở thành phố Tabqa, thuộc tỉnh Raqqa (Syria). Đích thân viên phi công người Mỹ đã ra quyết định bắn rơi phi cơ Syria.
Trong một báo cáo sau khi vụ việc xảy ra, các quan chức Mỹ nói thêm rằng động thái bắn rơi máy bay tiêm kích của Syria hoàn toàn đúng với quy tắc giao chiến, khi Tremel đã bắn trượt tên lửa đầu tiên để cảnh báo trước khi bắn hạ đối phương.
“Tôi không liên lạc trực tiếp với máy bay Syria, nhưng máy bay cảnh báo sớm E-3 của chúng tôi đã nhiều lần cảnh cáo phi cơ này”, ông Tremel nói. “Tôi đã cho phóng tên lửa và bắn rơi mục tiêu trên không, và tôi cho rằng đây là điều đúng đắn bởi chúng tôi đang bảo vệ những người đang chiến đấu dưới mặt đất và đang cố gắng giành lại lãnh thổ từ tay IS”.
Viên phi công người Mỹ nói thêm rằng mặc dù ông không thấy phi công Syria nhảy dù thoát ra ngoài, song phụ lái của ông thì nhìn thấy. Ông cũng không đề cao chiến tích của mình. “Nhìn chung, tôi và phụ lái của mình đã cất cánh hơn 400 lần để hỗ trợ các lực lượng đồng minh dưới mặt đất. Vụ việc lần này là một trong những lần thực hiện nhiệm vụ đó”.
Tàu USS George H.W. Bush đã được triển khai vào tháng 1/2017 và trong vòng 6 tháng qua đã tham gia vào chiến dịch không kích các phần tử khủng bố IS. Mặc dù tàu này sắp kết thúc hoạt động của mình, song nó sẽ ngay lập tức được thay thế bởi tàu USS Nimitz trong thời gian tới.
Vụ việc máy bay Syria bị Mỹ bắn rơi đã khiến Nga tức giận. Moscow sau đó đã tuyên bố rằng toàn bộ khu vực phía Tây Syria sẽ là nơi máy bay Mỹ không được phép hoạt động. “Bất kỳ máy bay nào, bao gồm phi cơ quân sự và máy bay không người lái của liên quân quốc tế bị Không quân Nga phát hiện đang hoạt động khu vực phía Tây sông Euphrates sẽ bị coi là mục tiêu của hệ thống phòng không và máy bay tiêm kích Nga”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Về phần mình, ông Tremel khẳng định rằng máy bay Nga “hành động một cách chuyên nghiệp vào mọi lúc” khi phi cơ của ông với phi cơ Nga gặp nhau trên vùng trời Syria.
Lần gần nhất phi công Mỹ bắn rơi máy bay đối phương là vào năm 1999, khi NATO tiến hành chiến dịch ném bom Kosovo.