Phát ngôn bất ngờ của ông Trump ngay trước thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai

Tổng thống Donald Trump chia sẻ hôm 19/2 rằng, ông không vội vàng trong việc giải trừ hạt nhân Triều Tiên, song khẳng định đây vẫn là mục tiêu của nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ gặp mặt lần hai để bàn về chương trình giải trừ hạt nhân của Bình Nhưỡng với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở thủ đô Hà Nội trong 2 ngày 27 – 28/2.

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ bắt tay trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore hồi tháng 6/2018.

“Tôi muốn chứng kiến quá trình giải trừ hạt nhân hoàn toàn của Triều Tiên”, Yonhap dẫn lời ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết ông “không có chút áp lực nào về thời gian lịch trình”.

“Chừng nào Triều Tiên không tiến hành các vụ thử nghiệm, tôi sẽ không vội. Nếu Triều Tiên lại thử nghiệm, thì sẽ có một thỏa thuận khác. Tôi hy vọng những điều tốt đẹp sẽ xuất hiện”, ông Trump nhấn mạnh.

Kể từ cuối năm 2107, Triều Tiên không tiến hành bất cứ vụ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. 

Thậm chí, Tổng thống Trump còn ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cho biết hai bên đang có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay Tổng thống Moon Jae-in đã nói với ông Trump rằng Soeul sẵn sàng thúc đẩy các dự án kinh tế liên Triều để giảm bớt gánh nặng nhượng bộ cho Mỹ đổi lại Triều Tiên từ bỏ hạt nhân.

Song Tổng thống Trump cho hay ác lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Triều Tiên tạm thời vẫn được giữ nguyên. 

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Ông Trump không vội trong chuyện phi hạt nhân hóa Triều Tiên trump gặp kim jong-un thượng đỉnh Mỹ Triều giải trừ hạt nhân vũ khí hạt nhân tên lửa triều tiên quan hệ Mỹ Triều Tiên

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !