Pháp sẽ điều bộ binh tới Syria để trả thù IS

Hãng Ria Novosti trích dẫn nhận định của các chuyên gia phân tích hãng tư vấn tình báo tư nhân Stratfor cho biết, khả năng Pháp sẽ điều bộ binh tới Syria để chiến đấu chống lại phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” IS.
Pháp sẽ điều bộ binh tới Syria để trả thù IS - ảnh 1

Người dân đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố 13/11 tại Paris.


“Khả năng Pháp sẽ có hành động trả đũa đối với tổ chức chịu trách nhiệm về các vụ tấn công tại Paris. Nếu phiến quân IS thực sự là tổ chức đứng sau vụ tấn công ngày 13/11, Pháp có thể sẽ tăng cường chiến dịch không kích tại Syria, cũng như điều bộ binh đến nước này”, - Stratfor bình luận.

Các chuyên gia Stratfor dự đoán, Pháp có thể đẩy mạnh chương trình đào tạo và trang bị vũ khí cho các lực lượng chống IS tại Iraq và Syria, hoặc thực hiện các hoạt động tấn công nhằm vào các thủ lĩnh IS. Ngoài ra, Pháp có thể sẽ cử một lực lượng viễn chinh tới chiến đấu tại Syria.

Vào tối thứ sáu, ngày 13/11, một loạt các vụ tấn công đã xảy ra tại thủ đô Paris, Pháp. Đầu tiên, những kẻ lạ mặt nổ súng tại một quán café. Sau đó vài phút, chúng tiến hành đánh bom tại một trung tâm mua sắm gần Bảo tàng Louvre và sân vận động Stade de France, nơi đang diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa đội tuyển Pháp và Đức.

Kinh hoàng nhất là vụ nổ súng và bắt giữ con tin trong phòng hòa nhạc thuộc Nhà hát Bataclan. Tại đây bọn khủng bố đã nổ súng hàng loạt và giết chết khoảng 100 dân thường.

Theo báo cáo mới nhất, các vụ tấn công này đã làm 129 người chết và khoảng 300 người bị thương (trong đó 90 người đang trong tình trạng nguy kịch).

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria-Novosti, một trong những hãng thông tấn lớn và uy tín nhất tại Nga cũng như trên thế giới.

Đức Dũng

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !