Pháp nghi quân chính phủ Syria vẫn tấn công bằng vũ khí hóa học

Giới lãnh đạo Pháp cho biết họ đã nhận được "thông báo" về việc quân đội của chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn tiếp tục dùng vũ khí hóa học khí clo tấn công dân thường hồi đầu tháng này.

Hôm 21/4, trả lời phỏng vấn đài phát thanh Europe 1, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết chính quyền của ông đã thu thập được "một số thông tin" về việc quân đội chính phủ Syria là thủ phạm thực hiện các vụ tấn công bằng khí clo tại ít nhất 3 thị trấn hồi đầu tháng này. 

Tuy nhiên, ông Hollande nhấn mạnh: "Tôi chưa nắm được bằng chứng". 

Cả Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius cũng cho biết ông đã nhận được "thông báo nhưng chưa xác thực chi tiết về một số vụ tấn công bằng vũ khí hóa học trong thời gian gần đây tại Syria". Ông Fabius khẳng định các vụ tấn công gần đây có quy mô "nhỏ hơn nhiều" so với vụ việc xảy ra tại ngoại ô thành phố Damascus hồi tháng 8/2013 nhưng vẫn "gây thương vong".

Pháp nghi quân chính phủ Syria vẫn tấn công bằng vũ khí hóa học - ảnh 1

Hình ảnh cắt từ đoạn video được cho là liên quan tới vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khí clo của quân đội chính phủ Syria tại thị trấnKfar Zeita hôm 11/4

Theo giới chức Pháp, các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hồi đầu tháng này xảy ra tại khu vực phía tây bắc Syria, giáp với biên giới Lebanon. 

Thậm chí, phe đối lập còn cho đăng tải những đoạn video ghi lại cảnh tượng đàn ông và trẻ em Syria có triệu chứng bị ho và nghẹt thở khi nằm điều trị trong một bệnh viện dã chiến. Theo đó, một trong ba vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khí clo đã xảy ra tại thị trấn Kafr Zeita hôm 11/4. Tuy nhiên, cả quân đội chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy đều đổ lỗi trách nhiệm cho nhau. 

Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại khu vực ngoại ô thành phố Damascus hồi tháng 8 năm ngoái đã khiến giới lãnh đạo phương Tây lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Thậm chí, Mỹ và các quốc gia đồng minh còn đe dọa triển khai hành động quân sự ngay lập tức để trừng phạt quân đội chính phủ Syria. 

Tuy nhiên, sau một thời gian căng thẳng, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã đàm phán thành công và đi tới ký kết thỏa thuận với chính phủ của Tổng thống Assad nhằm tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria. Theo kế hoạch, chương trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria sẽ kết thúc vào tháng Sáu năm nay. 

Hôm 19/4, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học Liên Hợp Quốc tuyên bố Syria đã hoàn thành tiêu hủy khoảng 80% kho vũ khí hóa học. 
TẦN KHANH (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !