Pakistan hạ cấp quan hệ ngoại giao, ngừng giao thương với Ấn Độ

Chính phủ Pakistan cho biết họ sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Ấn Độ và ngừng các hoạt động thương mại với nước láng giềng, khi họ gọi quyết định tước quyền tự trị vùng Kashmir của Ấn Độ là “đơn phương và bất hợp pháp”.

Pakistan cho biết họ sẽ đưa vấn đề Kashmir ra thảo luận trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong khi đó Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã nói với quân đội Pakistan rằng cần phải “tiếp tục đề cao cảnh giác” đồng thời khẳng định sẽ xem xét lại “mọi thỏa thuận song phương” giữa hai nước.

Vùng Kashmir đã trở thành khu vực tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độtrong nhiều thập kỷ qua. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, Islamabad cũng tuyên bố Đại sứ Ấn Độ tại Pakistan Ajay Bisaria sẽ bị trục xuất về nước để đáp trả quyết định của New Delhi. Năm ngoái, hoạt động thương mại giữa Ấn Độ và Pakistan đã có giá trị là 2,5 tỉ USD, chiếm 3% tổng giá trị thương mại hàng năm của Islamabad.

Trước đó, Hạ viện Ấn Độ đã bỏ phiếu hạ cấp vùng Kashmir từ một bang xuống còn là một lãnh thổ thông thường, qua đó không cho phép khu vực này có quyền viết và áp dụng hiến pháp riêng của mình.

Ấn Độ khẳng định Kashmir là vấn đề nội bộ của họ. Phát biểu trước quốc hội Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Amit Shah cho biết New Delhi “sẽ tiếp tục hợp nhất vùng Jammu và Kashmir với Ấn Độ trong nhiều thế hệ tới” và rằng việc tước quyền tự trị của vùng Kashmir là một sự kiện “lịch sử”.

Vào ngày 6/8, Thủ tướng Khan đã phát biểu về vấn đề Kashmir và cảnh báo động thái của New Delhi có thể dẫn đến xung đột trong khu vực. “Không ai giành chiến thắng trong cuộc chiến này và nó sẽ để lại hậu quả khủng khiếp cho toàn thế giới”, ông Khan nói.

Căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ ở vùng Kashmir đã nóng lên kể từ tháng 2 năm nay, sau khi Ấn Độ tiến hành không kích xuống một tổ chức khủng bố ở Pakistan dẫn đến việc không quân hai nước đụng độ dữ dội. Tuần trước, New Delhi cho biết họ đã đẩy lùi âm mưu tấn công của các phiến quân khủng bố từ Pakistan ở Kashmir, và khu vực này đã xảy ra nhiều lần pháo kích và đấu súng giữa binh lính quân đội Pakistan và Ấn Độ.

Vùng Kashmir là khu vực tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ từ năm 1947 tới nay, và cả hai nước đều khẳng định vùng này là một phần lãnh thổ của mình. Tranh chấp ở Kashmir đã khiến Pakistan và Ấn Độ xảy ra ba cuộc chiến tranh với nhau.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Pakistan Ấn Độ Kashmir tranh chấp căng thẳng xung đột

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !