Ông Trump sẵn sàng ‘bỏ tiền túi’ chi trả cho chiến dịch tranh cử

The Hill trích dẫn thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (8/9) cho biết, ông sẵn sàng tài trợ cho chiến dịch tranh cử từ quỹ của chính mình.

“Nếu cần thiết, tôi sẽ làm, nhưng cho đến nay chúng tôi đang làm rất tốt”, ông Trump nói với các phóng viên.

Đồng thời, khi nói về số tiền mà ông sẵn sàng đầu tư, ông Trump nói rõ rằng số tiền sẽ là rất nhiều nếu như được yêu cầu. “Chúng ta phải giành chiến thắng”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

{keywords}
Bầu cử Mỹ đang vào giai đoạn nước rút. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump cũng đã tự bỏ tiền túi cho chiến dịch tranh cử của mình. Theo Bloomberg, lần này ông Trump đã sẵn sàng phân bổ tới 100 triệu USD để phục vụ cho chiến dịch tranh cử. Hiện tại ông đã đầu tư 66 triệu USD cho chiến dịch trước đó.

Theo số liệu được trích dẫn bởi The Hill, tính đến cuối tháng 7, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đã chi khoảng 800 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump và Ủy ban đảng Dân chủ chi khoảng 414 triệu USD.

Mới đây, hôm 4/9, giới chức bầu cử bang North Carolina của Mỹ đã bắt đầu gửi hơn 618.000 phiếu bầu qua thư cho các cử tri ở bang. Cử tri North Carolina có thể bỏ phiếu bầu Tổng thống mới qua thư và trở thành địa phương đầu tiên ở Mỹ bỏ phiếu sớm 2 tháng trước ngày bầu cử chính thức.

Số phiếu bầu phát đi trong đợt đầu tiên này tại North Carolina cao gấp 16 lần so với kỳ bầu cử năm 2016 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Cử tri tại bang này có thể tiếp tục đề nghị bỏ phiếu qua thư cho đến ngày 27/10 và phải gửi lại phiếu bầu cho văn phòng bầu cử địa phương trước thời hạn.

Nếu trước kia, ở North Carolina, chủ yếu cử tri đảng Cộng hòa bỏ phiếu qua thư thì năm nay đa số là cử tri Dân chủ (53%) và cử tri độc lập (31%), trong khi cử tri Cộng hòa chỉ chiếm 15%. Bỏ phiếu qua thư là vấn đề gây tranh cãi lớn giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ thời gian qua mặc dù đây không phải hình thức bỏ phiếu mới ở Mỹ. Trong khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump phản đối hình thức bỏ phiếu này thì đảng Dân chủ lại ủng hộ.

Truyền thông Mỹ nhận định, nhìn chung, mức độ ủng hộ cho đương kim Tổng thống Donald Trump trong 2 tháng trước ngày bầu cử Mỹ 2020 dường như đã tăng nhẹ sau khi kết thúc đại hội Đảng Cộng hòa hôm 28/8. Tuy nhiên, đà ủng hộ sau đại hội không đủ lớn để đưa ông Donald Trump vượt lên dẫn trước ông Joe Biden trong bất kỳ cuộc thăm dò quốc gia nào gần đây.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 3/11 tới, với hai ứng cử viên là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, đại diện đảng Cộng hòa, và ông Biden, đại diện đảng Dân chủ. Liên danh tranh cử với Tổng thống Trump là Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong khi liên danh tranh cử với ông Biden là bà Kamala Harris.

Mỹ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400, Nga sẽ được lợi nhiều nhất?

Mỹ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400, Nga sẽ được lợi nhiều nhất?

Các nhà phân tích chính trị Jessica Varnum và Can Kasapoglu cho biết cuộc khủng hoảng trong quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra sau khi Ankara mua hệ thống S-400 của Nga, có khả năng trở thành mâu thuẫn lớn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và NATO.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !