Ông Trump nhận được “tâm thư” kêu gọi cấm vận Nga và OPEC

RIA đưa tin, hôm 19/3, nghị sĩ đảng Cộng hòa thuộc tiểu bang Bắc Dakota Kevin Cramer đã gửi thư lên Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với việc cung cấp dầu mỏ từ Nga, Saudi Arabia và các nước OPEC.

Theo đó, Dakota là bang mạnh về sản xuất dầu mỏ và nghị sĩ Cramer cho rằng những nước này đang mưu toan phá hoại ngành sản xuất dầu mỏ ở Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Cơ quan tài nguyên của bang Dakota tin rằng, chỉ ít năm nữa Dakota có thể vượt Texas và trở thành địa phương sản xuất dầu mỏ lớn nhất Mỹ. Theo dự đoán, sâu trong lòng đất khoảng 3 km, dưới lớp cỏ trên thảo nguyên, có chừng 500 đến 900 tỷ thùng dầu mỏ. Năm 2019 đã sản xuất khoảng 500 triệu thùng dầu, tương đương khoảng 1,4 triệu thùng mỗi ngày.

“Các cường quốc về dầu mỏ nước ngoài đang lợi dụng tình hình dịch virus corona để lấp đầy thị trường bằng dầu giá rẻ và phá hoại các nhà sản xuất năng lượng trong nước của chúng ta”, thượng nghị Cramer viết.

Ông Cramer nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi Ngài (Tổng thống Mỹ Donald Trump) ra chỉ thị, để chính phủ Mỹ có những hành động quyết đoán áp biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ từ Nga, Saudi Arabia và các nước Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)”.

Ngoài ra, theo nghị sĩ đảng Cộng hòa, năm 2018 Mỹ đã nhập khẩu từ các quốc gia nói trên 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. “Hiện nay, chính các quốc gia này lại đang mong muốn các nhà sản xuất và công nhân chúng ta chịu thiệt hại mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào. Chúng ta cần ngay lập tức phát đi tín hiệu cảnh báo: không được phép giễu cợt và không tôn trọng nước Mỹ”, ông Cramer kết luận.

Trước đó, hôm 17/3, Saudi Arabia dự kiến tăng xuất khẩu dầu lên mức kỷ lục 10 triệu thùng mỗi ngày. Vương quốc Ả Rập có kế hoạch sử dụng khí đốt từ nhà máy Fadhili để bù đắp lượng tiêu thụ dầu trong nước khoảng 250 nghìn thùng mỗi ngày. Động thái như vậy sẽ cho phép tăng xuất khẩu hydrocarbon trong vài tháng tới lên hơn 10 triệu thùng mỗi ngày. Hôm 16/3, được biết công ty dầu Saudi Aramco dự kiến duy trì nguồn cung dầu ở mức tối đa 12,3 triệu thùng mỗi ngày trong suốt tháng 4.

Giá dầu năm 2020 chạm mức thấp nhất trong vòng nhiều năm do nhu cầu bị giảm bớt trước tác động của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới. Đồng thời, hiệu ứng tiêu cực của tình hình hiện tại càng trầm trọng thêm do các nước trong nhóm OPEC+, khi không gia hạn được thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu, do đó các hạn chế về sản lượng khai thác ở một số quốc gia, bao gồm Saudi Arabia và Nga sẽ chấm dứt kể từ ngày 1/4.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !