Ông Trump dội thêm ‘gáo nước lạnh’ vào G7, muốn kết nạp thêm thành viên

Ông Trump dội thêm ‘gáo nước lạnh’ khi nói G7 ‘đã lỗi thời’ và muốn mời thêm các nước tham dự gồm Australia, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn tổ chức hội nghị G7. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu khi đang có mặt trên chiếc Không lực Một trên hành trình trở về Washington hôm 30/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh G7, nhóm các nền kinh tế hiện đại nhất thế giới, đã trở thành “nhóm các nước cực kỳ lỗi thời” theo mô hình hiện tại.

“Tôi hoãn cuộc họp, bởi tôi không còn cảm thấy G7 đại diện đầy đủ cho những gì đang diễn ra trên thế giới”, Reuters dẫn lời ông Trump.

Hiện không rõ mong muốn của ông Trump mời thêm các nước tham dự có phải là mở đầu cho việc mở rộng quy mô của G7 hay không. Trong vài lần trước đây, ông Trump cho biết ông sẽ mời thêm Nga khi nhận định Moscow đóng vai trò quan trọng chiến lược toàn cầu. Nhóm các nền công nghiệp lớn nhất thế giới G7 hiện bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Đức, Italy, Canada và cả Liên minh châu Âu (EU).

Vào năm 2014, thời điểm ông Trump thay thế ông Barack Obama trở thành Tổng thống Mỹ cùng với sự kiện Moscow sáp nhập bán đảo Crimea, Nga đã bị trục xuất khỏi nhóm G8. Cho tới nay, Nga vẫn nắm quyền quản lý bán đảo Crimea từng thuộc Ukraine. Còn chính phủ các nước G7 lại nhiều lần kêu gọi Tổng thống Trump không nên tái kết nạp Moscow.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Alyssa Farah cho hay, ông Trump muốn các nước thảo luận về vấn đề Trung Quốc tại hội nghị G7 tới.

Quyết định hoãn tổ chức hội nghị G7 được xem là bước lùi của ông Trump, người từng muốn đưa các nước có nền công nghiệp lớn nhất thế giới hội tụ ở Washington nhằm thể hiện Mỹ đang trở lại cuộc sống bình thường sau khi đại dịch Covid-19 cướp đi sinh mạng của hơn 103.000 người Mỹ cho tới thời điểm hiện tại.  

Trước đó, ông Trump từng hủy cuộc họp của G7 vào tháng Ba, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ và gần đây nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách nối lại sự kiện.

Trước khi Tổng thống Trump hoãn tổ chức hội nghị G7, theo tuyên bố từ Nhà Trắng, Tổng thống  Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ chỉ tham dự nếu có mặt tất cả các nhà lãnh đạo khác, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã từ chối tham dự hội nghị do lo ngại vấn đề liên quan tới y tế. Trong tuần này, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho hay bà có thể sẽ không tham dự hội nghị.

Trong khi đó, một quan chức chính phủ Hàn Quốc chia sẻ với Reuters vào hôm nay (31/5), Hàn Quốc đã nhận được tin ông Trump mời tham dự hội nghị G7 và vấn đề này sẽ được Seoul thảo luận với Washington.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !