Ông Putin bất ngờ có động thái trước tuyên bố của một số quốc gia về Venezuela

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 29/3 đã bày tỏ quan ngại cực độ đối với các tuyên bố của một số quốc gia về ý định tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

Tổng thống Nga Putinbất ngờ có động thái trước tuyên bố của một số quốc gia về Venezuela

Ria Novosti dẫn nguồn phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29/3 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Hội đồng An ninh nước này bày tỏ lo ngại trước ý định của nhiều quốc gia tiếp tục can dự vào công việc nội bộ của Venezuela.

Phát biểu trước báo giới, ông Peskov nêu rõ, các bên đã trao đổi quan điểm và bày tỏ lo ngại sâu sắc trước việc nhiều quốc gia tiếp tục đưa ra tuyên bố bày tỏ ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela. Điều này cản trở  Venezuela - quốc gia có chủ quyền giải quyết các vấn đề chính trị nội bộ.

"Sau khi kết thúc cuộc trao đổi quan điểm, xuất hiện mối lo ngại nghiêm trọng liên quan tới những tuyên bố thẳng thừng và thường xuyên của một số quốc gia về ý định tiếp tục can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Venezuela,điều này gây trở ngại cho việc giải quyết mâu thuẫn chính trị nội bộ mà quốc gia có chủ quyền này đang gặp phải", ông Peskov nói sau cuộc họp nhanh giữa Tổng thống Nga Putin với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Liên bang Nga hôm thứ Sáu (29/3).

Ông Peskov nhấn mạnh rằng, chỉ chính người dân Venezuela mới có quyền đưa ra quyết định về số phận tiếp theo của đất nước mình.

Tổng thống Putin quan ngại về tuyên bố của các nước tiếp tục can thiệp Venezuela

Cuộc họp có sự tham dự của Thủ tướng Dmitry Medvedev, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin, Chánh văn phòng Tổng thống Anton Vaino, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Giám đốc FSB Alexander Bortnikov và đại diện đặc biệt của Tổng thống về vấn đề bảo vệ môi trường, sinh thái và giao thông vận tải Sergei Ivanov.

Trí Đức (Lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !