Ông Poroshenko nêu lý do Nga ngăn cản triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình

Tổng thống Ukraine cho rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Donbass còn chưa thực hiện được là do phía Nga đang ra sức cản trở, bởi sáng kiến này dù mang đến giải pháp toàn diện cho tình hình Donbass song lại bất lợi đối với Moscow.

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm của Viện Khoa học Pháp luật quốc gia tại thành phố Kharkov, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố rằng hiện chỉ có Nga vẫn đang cản trở việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Donbass.

Theo ông, phần lớn các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đều ủng hộ sáng kiến của Ukraine về lực lượng giữ gìn hòa bình tại Donbass, và "Trung Quốc chắc chắn sẽ không phản đối".

"Chúng tôi nhận được sự ủng hộ từ phía Hoa Kỳ, Anh, Pháp là ba trong số năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc đối thoại chuyên sâu với Trung Quốc, nước này chắc chắn sẽ không phản đối sáng kiến nói trên. Hầu hết các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đều ủng hộ, và điều này được chứng minh qua các cuộc đàm phán mà tôi đã thực hiện hôm qua và hôm kia. Chỉ có một quốc gia phản đối – đó là Nga", ông Poroshenko cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng giải pháp của vấn đề nằm ở "sự cản trở của Moscow".

Theo Tổng thống, việc triển khai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ leo thang xung đột quân sự ở phía đông của Ukraine.

Ông Poroshenko nhấn mạnh: “Khi có một lực lượng gìn giữ hòa bình, Nga sẽ buộc phải rút quân thường trú của mình, và các nhân viên gìn giữ hòa bình sẽ giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Điều đó sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ leo thang chiến tranh toàn diện với Nga và ngăn chặn việc cung cấp lính đánh thuê Nga, chặn đứng được cả việc cung cấp vũ khí.

Hiện Kiev đang tìm kiếm cơ hội triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Donbass. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, rằng ông ủng hộ ý tưởng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, nhưng chỉ có thể là nhân viên OSCE với chức năng bảo an. Về phía Kiev lại cho rằng sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc cần phải có một nhiệm vụ rộng lớn hơn và được đặt trên khắp lãnh thổ của Donbass ngay sát biên giới với Nga.

Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào công việc của mình. Moscow phủ nhận điều này và gọi những cáo buộc như vậy là không thể chấp nhận được.

Trí Đức (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !