Ông Poroshenko “khoe” Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, Nga lên tiếng

Tổng thống Ukraine Poroshenko thông báo, Thượng viện Mỹ đã thông qua việc cung cấp "những vũ khí sát thương với mục đích phòng thủ cho đất nước của chúng tôi". Gói viện trợ có giá trị tổng cộng nửa tỷ USD nhằm hỗ trợ quốc phòng và an ninh của Ukraine

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Ria Novosti đưa tin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo rằng, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua việc phân bổ 500 triệu USD cho Kiev để hỗ trợ nước này trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ, dự thảo luật quy định việc cung cấp "vũ khí sát thương với mục đích phòng thủ" cho Kiev.

Ông Poroshenko cho biết: "Lần đầu tiên ở cấp lập pháp, Hoa Kỳ đã đề xuất cung cấp cho Ukraine những phương tiện phòng thủ như: radar phòng không và giám sát tình hình trên mặt nước, thiết bị chống thủy lôi, tàu chiến hoạt động ven biển và bảo vệ bờ biển.

Ngoài ra, quân nhân Ukraine bị thương sẽ có thể được phục hồi tại các cơ sở y tế ở Mỹ bằng chi phí từ ngân sách Hoa Kỳ.

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ cho năm tài chính 2018 với số tiền 692 tỷ USD. Trong đó, có 150 triệu USD được cung cấp để viện trợ quân sự cho Ukraine (năm ngoái số tiền này là 350 triệu). Tuy nhiên, chỉ 75 triệu USD là số tiền chắc chắn được chi, số còn lại sẽ cần một giấy phép riêng của Thượng viện. Dự thảo cũng đưa ra cam kết giúp đỡ Ukraine tăng cường phòng thủ.

Trước đó vào tháng 7, Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng. Giờ Thượng viện và Hạ viện cần thống nhất một dự luật chung để phê chuẩn trước khi Tổng thống Trump sẽ ký thành luật.

Kiev và Moscow vốn bất đồng trong cuộc chiến ở miền đông Ukraine giữa những người đòi ly khai ủng hộ Nga và quân chính phủ Ukraine. Cuộc chiến tại miền Đông Ukraine đã khiến hơn 10.000 người chết trong ba năm qua.

Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo Hoa Kỳ về việc cung cấp các vũ khí có tính sát thương cao cho Ukraine. Ông cho rằng, bất cứ quyết định nào của Mỹ về việc viện trợ vũ khí phòng thủ cho Ukraine chỉ đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột ở miền Đông nước này. 

Trước thông tin được Tổng thống Ukraine đưa ra, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết về các biện pháp đáp trả của Moscow trong trường hợp tuyên bố của ông Poroshenko được xác nhận. Ông Peskov lưu ý, việc Mỹ có thể cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev sẽ càng gây căng thẳng tại Donbass.

Đại diện của điện Kremlin lưu ý rằng Moscow đã nhiều lần bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này. "Thứ nhất, quyết định kiểu này, tất nhiên, sẽ không góp phần vào việc giải quyết cuộc xung đột ở phía Đông Ukraine. Thứ hai, nó cũng không giúp gì trong việc tiết chế leo thang căng thẳng. Trước đó Tổng thống Putin cũng đã đề cập về vấn đề này", ông  Peskov cho biết đồng thời lưu ý rằng điện Kremlin vẫn chưa có thông tin về phản ứng của Hoa Kỳ.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Đây là tuyên bố của Tổng thống Ukraine Poroshenko, chúng tôi không nghe thấy bất kỳ tuyên bố nào từ phía Mỹ liên quan tới vấn đề này".

Đức Dũng (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !