Ông Biden nhận được số phiếu ‘khủng nhất’ trong lịch sử bầu cử Mỹ

Theo tính toán của kênh truyền hình NBC, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden là người đầu tiên trong lịch sử tranh cử tổng thống Mỹ giành được 80 triệu phiếu bầu.

Cụ thể, ông Biden nhận được 80.013.916 phiếu, trong khi Tổng thống Donald Trump nhận được 73.882.361, các ứng cử viên khác nhận được tổng cộng 2.867.746 phiếu.

{keywords}
Ông Biden giành chiến thắng với số phiếu ‘khủng nhất’ trong lịch sử bầu cử Mỹ. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, theo số liệu của hãng nghiên cứu xã hội học Cook Political Report, ông Biden giành được 80.033.996 phiếu bầu, và ông Trump nhận được 73.878.907 phiếu bầu.

Fox News ước tính ông Biden vẫn còn thiếu khoảng 30.000 phiếu nữa mới đạt con số 80 triệu.

Sự khác biệt về số liệu được giải thích là do ở Mỹ không có ủy ban bầu cử thống nhất, các cuộc bầu cử được tổ chức riêng ở các quận, hạt, và kết quả bầu cử được thống kê ở cấp quận hạt và các bang.

Số phiếu kỷ lục bầu cho ông Biden phản ánh đồng thời cả sự gia tăng số cử tri tham gia bỏ phiếu, lẫn sự tăng trưởng về dân số và số lượng cử tri nói chung. Ông Trump cũng giành được nhiều phiếu hơn một cách đáng kể so với số phiếu bầu cho chính ông vào năm 2016.

Trong trường hợp này phiếu của cử tri chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Các cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ được xác định bởi số phiếu đại cử tri của các bang, người chiến thắng ở một bang cụ thể sẽ giành được sự ủng hộ của tất cả các đại cử tri từ bang đó.

Theo thông tin mới nhất, bang chiến địa Pennsylvania và Nevada đã chứng nhận ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden chiến thắng trước Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong cuộc bầu cử năm nay.

Thống đốc Pennsylvania Tom Wolf ngày 24/11 thông báo rằng các quan chức đã chứng nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở bang này thuộc về ông Biden. Ông Wolf cho hay ông đã ký danh sách 20 phiếu đại cử tri sẽ bầu cho ứng cử viên đảng Dân chủ. 

Đồng thời, tại Nevada, Tòa án Tối cao bang này hôm qua cũng chính thức tuyên bố ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 3/11. Các quan chức ở Georgia, Michigan cũng đã xác nhận kết quả bầu cử và ông Biden đều được xác định là người chiến thắng ở các bang chiến địa này.

Dựa vào kết quả kiểm phiếu của các bang, truyền thông Mỹ cho biết ông Biden đắc cử với 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump chỉ giành 232 phiếu. Bất chấp việc ông Trump chưa công nhận kết quả và tiếp tục theo đuổi các vụ kiện, ông Biden đã từng bước chuẩn bị cho chuyển giao quyền lực và lên danh sách nội các.

Trước đó, người đứng đầu Cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA) Emily Murphy hôm 23/11 gửi ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cho biết, Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng chuyển giao quyền lực.

Trong thư, bà Murphy cho biết Nhà Trắng không gây sức ép buộc bà trì hoãn quá trình chuyển giao quyền lực và bà đưa ra quyết định không phải vì sợ hãi hay thiên vị.

Lá thư có thể coi là bước đầu tiên của chính quyền hiện thời thừa nhận thất bại của ông Trump, hai tuần sau khi ông Biden được truyền thông xướng tên là người thắng cử.

Theo quy định của Mỹ, GSA được giao nhiệm vụ bắt đầu quá trình chuyển đổi cho một tổng thống mới. Người đứng đầu GSA sẽ quyết định khi nào có kết quả rõ ràng về bầu cử để kích hoạt quá trình chuyển giao quyền lực. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc người đứng đầu GSA xác định ai là người chiến thắng bầu cử.

Đôi tất ‘lạ mắt’ của ông Biden thu hút báo giới và cư dân mạng

Đôi tất ‘lạ mắt’ của ông Biden thu hút báo giới và cư dân mạng

Mới đây, nhà báo Jennifer Epstein của Bloomberg đã phát hiện ra điều thú vị tại cuộc họp chính thức của ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông xuất hiện trong những đôi tất được đặt làm riêng có in hình con chó.

Thanh Bình (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !