Ông Biden và những ai trong Nhà Trắng có nguy cơ mắc Covid-19?

Ông Joe Biden được cho có nguy cơ mắc Covid-19 sau khi tham gia phiên tranh luận với Tổng thống Donald Trump.

Theo CNN, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho hay, ông đã gửi tình cảm và lời cầu nguyện tới "những người bạn thân" là Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump sau khi nhận được tin ông chủ Nhà Trắng và vợ mắc Covid-19.

“Chúng tôi sẽ cùng hàng triệu người dân trên khắp nước Mỹ cầu nguyện cho họ nhanh chóng khỏi bệnh và phục hồi. Chúa phù hộ Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania”, ông Pence chia sẻ trên Twiiter vào sáng sớm nay (2/10).

{keywords}
Ông Joe Biden có nguy cơ mắc Covid-19 sau phiên tranh luận với Tổng thống Trump hôm 29/9. (Ảnh: AP)

Với việc 3 người trong Nhà Trắng là Tổng thống Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump và cố vấn cấp cao Hope Hicks đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới, câu hỏi đặt ra là đã có bao nhiêu người trong chính quyền Tổng thống Trump phơi nhiễm với virus.

Theo CNN, những quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cần “xác nhận các mối liên hệ và bắt đầu cách ly những người có tiếp xúc gần”.

Phóng viên mảng y tế của CNN là ông Sanjay Gupta cho biết, ngoài việc xác định bao nhiêu người nhiễm virus còn cần tính tới các vấn đề khác như có bao nhiêu người đã tiếp xúc với người nhiễm virus corona chủng mới và hoạt động tiếp xúc đã kéo dài bao lâu.

Cũng theo ông Sanjay, ứng cử viên đảng Dân chủ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ là ông Joe Biden “dường như đã đứng đủ cách xa ông Trump trên khán đài” trong phiên tranh luận với ngày 29/9.

“Tôi biết họ đi từ các hướng khác nhau và dường như họ cũng không có thời gian đứng gần nhau. Nhưng ông Biden vẫn cần phải đi xét nghiệm. Toàn bộ các nhân viên trong nhóm vận động tranh cử cũng thế. Đó là điều quan trọng”, ông Sanjay nhấn mạnh.

Ngay cả khi ông Trump và ông Biden không tiếp xúc gần và đứng hoàn toàn cách xa nhau, nhưng “trong hoàn cảnh này, chúng ta đang nói về những người lãnh đạo của đất nước”, ông Sanjay nói thêm.

Theo ông Sanjay, Tổng thống Trump nằm trong nhóm đối tượng gặp nguy hiểm khi mắc Covid-19.

“Đây thực là một trong những vấn đề vô cùng đáng quan ngại. Ông ấy nằm trong nhóm nguy cơ cao do tuổi đã nhiều và kèm theo bệnh nền. Đây là vấn đề mà nhóm y tế của ông Trump sẽ phải chú ý theo dõi và xem liệu ông Trump có triệu chứng gì không cũng như khả năng xảy ra diễn biến nhanh của các triệu chứng để từ đó có phương án xử lý”, ông Sanjay cho biết.

Số liệu cập nhất mới nhất của Đại học Johns Hopkins cho biết, Mỹ ghi nhận thêm 43.752 ca mới mắc Covid-19 và 857 trường hợp tử vong vào ngày 1/10.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ, ít nhất đã có 7.277.759 ca mắc Covid-19 và 207.789 người tử vong.

TT Trump lần đầu không nhắc tới Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc

TT Trump lần đầu không nhắc tới Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc

Trong bài phát biểu lần thứ 4 tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Trump đã lần đầu tiên không đề cập tới Triều Tiên. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !