Loạt biệt danh 'dở khóc dở cười' của ứng viên Tổng thống Mỹ Biden

Mới đây, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden nói đùa trong cuộc trò chuyện với các phóng viên rằng ông đã vào được Thượng viện Mỹ cách đây 180 năm.

“Đây là lý do tại sao tôi ưu tiên làm việc chặt chẽ với các bạn trong suốt sự nghiệp của mình. Kể từ khi tôi gia nhập Thượng viện cách đây 180 năm”, ông Biden, 78 tuổi nói và tự cười với trò đùa của chính mình. Đoạn video ghi lại bài phát biểu của chính trị gia đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên trang Twitter.

{keywords}
Ông Biden có biệt danh mới sau một trò đùa dở khóc dở cười. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau đó, cư dân mạng không đánh giá cao khiếu hài hước của ứng viên tổng thống. Một số người trong số họ nghi ngờ ông mắc chứng mất trí nhớ do tuổi già và đặt cho ông một biệt danh mới “Joe Demenzio”. Ngoài ra, một số người dùng bình luận khác bắt đầu nói đùa rằng những người buộc ông Biden tranh cử tổng thống “nên bị kết tội ngược đãi người cao tuổi”.

Trước đó, ông Trump thường xuyên gọi đối thủ thuộc đảng Dân chủ là “Joe ngái ngủ” (Sleepy Joe) vì các video trước đó cho thấy chính trị gia này trông buồn ngủ và mệt mỏi.

Vào tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc gặp mặt với khoảng 300 cảnh sát ủng hộ bên ngoài câu lạc bộ golf tại Bedminster, bang New Jersey. Ông chủ Nhà Trắng đề nghị những người có mặt lựa chọn giữa hai biệt danh “Joe buồn ngủ” và “Joe chậm chạp” để đặt cho ông Joe Biden, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ.

Hôm 20/8, ông Biden chính thức được trao vinh dự là người đại diện đảng Dân chủ tham dự cuộc đua vào Nhà Trắng trong tháng 11. Trong bài phát biểu, ông Biden hứa rằng nếu giành chiến thắng, ông sẽ giúp nước Mỹ vượt qua “kỷ nguyên bóng tối”, đồng thời nói rằng sẽ sẵn sàng xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc.

Nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11, ông Biden sẽ trở thành tổng thống lớn tuổi nhất, vượt qua chính đối thủ Donald Trump. Hồi năm 2017, ông Trump nhậm chức khi đã 71 tuổi.

Cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ 2020 giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden duy trì xu hướng nhất quán trong nhiều tháng, trong đó ông Joe Biden duy trì vị thế dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò và có lợi thế dù đang bị thu hẹp ở nhiều bang chiến địa có vai trò quyết định trong cuộc bầu cử.

Cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên trong bầu cử tổng thống Mỹ 2020, dự kiến vào ngày 29/9, hứa hẹn kịch tính, tương phản hoàn toàn về chính sách, tính cách và sự chuẩn bị của hai ứng viên. Tổng thống Donald Trump đã quyết định bỏ qua bất kỳ sự chuẩn bị chính thức nào. Trong khi đó, nhóm của ông Joe Biden đã tích cực với hy vọng đảm nhận vị trí Tổng thống.

Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden dự kiến ​​gặp nhau trên sân khấu tranh luận lần đầu tiên vào tối 29/9 theo giờ địa phương ở Cleveland, Ohio. Sự kiện kéo dài 90 phút do người dẫn chương trình Fox News Chris Wallace điều hành là sự kiện đầu tiên trong số ba cuộc tranh luận tổng thống được lên lịch. Phó Tổng thống Mike Pence và Thượng nghị sĩ California Kamala Harris, liên danh tranh cử của ông Joe Biden, cũng sẽ tranh luận vào tháng 10.

Ông Trump cam kết chấm dứt sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc mãi mãi

Ông Trump cam kết chấm dứt sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc mãi mãi

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời hứa nếu ông thắng cử trong cuộc bầu cử sắp tới, ở nhiệm kỳ mới ông sẽ chấm dứt sự phụ thuộc của nền kinh tế Mỹ vào Trung Quốc mãi mãi.

Thanh Bình (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !