Mỹ có ca đầu tiên tử vong vì nhiễm Omicron, WHO cảnh báo toàn cầu

Mỹ xác nhận Omicron đang là biến chủng "thống trị" gây ra các ca mới mắc Covid-19, và WHO kêu gọi các nước tăng gấp đôi nỗ lực để chấm dứt đại dịch. 

Hôm 20/12, các cơ quan y tế Mỹ tuyên bố với tốc độ lây lan nhanh, Omicron hiện là biến chủng chính gây ra các ca mắc Covid-19 tại nước này. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng kêu gọi các nước cần có những nỗ lớn lớn hơn nữa để đảm bảo đại dịch sẽ chấm dứt trong năm tới.

Biến chủng Omicron đang tạo ra làn sóng lây bệnh mới với số ca nhiễm virus corona tăng kỷ lục, buộc nhiều quốc gia quay trở lại áp dụng các biện pháp phòng bệnh khắt khe. Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden cho biết ông hiện không có kế hoạch “phong tỏa toàn quốc”, theo Thư ký báo chí Jen Psaki.

{keywords}
Omicron trở thành biến chủng "thống trị" trong số các ca mới mắc Covid-19 ở Mỹ. (Ảnh: Bloomberg)

Còn theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tính tới cuối ngày 18/12, biến chủng Omicron đã chiếm 73,2% số ca mới mắc Covid-19 trong tuần qua ở Mỹ. Tại một số vùng ở Mỹ, Omicron thậm chí đã chiếm hơn 90% tổng số ca mới mắc Covid-19.

Đáng nói, trong ngày 20/12, quận Harris của bang Texas, Mỹ ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm biến chủng Omicron. Bệnh nhân này chưa tiêm phòng vắc xin Covid-19.

Theo ABC News, đây là ca nhiễm Omicron và bị tử vong đầu tiên ở Mỹ. Hiện CDC chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Bệnh nhân khoảng 50 – 60 tuổi. Theo cơ quan y tế, người này nằm trong nhóm nguy cơ cao bị diễn biến nặng nếu mắc Covid-19 do chưa tiêm phòng.

Thẩm phán quận Harris là ông Lina Hidalgo chia sẻ nam bệnh nhân là ca đầu tiên ở địa phương tử vong do nhiễm biến chủng Omicron.

“Xin hãy đi tiêm vắc xin và tiêm mũi tăng cường”, Reuters dẫn lời ông Hidalgo. 

Nhà Trắng cũng thông báo một nhân viên đã tiêm mũi tăng cường vắc xin Covid-19 nhưng có kết quả dương tính với virus corona được phát hiện từng có 30 phút xuất hiện gần Tổng thống Biden cách đây 3 ngày. Tuy nhiên, ông Biden đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Những dữ liệu ban đầu cho thấy, Omicron có thể lây lan nhanh hơn và còn có thể kháng các loại vắc xin Covid-19. Tuy nhiên, độc tính của Omicron được cho không nghiêm trọng hơn so với Delta.

Kể từ khi ca bệnh đầu tiên nhiễm Omicron được phát hiện ở Nam Phi hồi tháng 11, biến chủng này đã nhanh chóng lây lan sang hàng chục quốc gia khác và làm dập tắt hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ sớm kết thúc.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên tiếng kêu gọi các nước tăng gấp đôi nỗ lực nhằm chấm dứt đại dịch. Theo ông Ghebreyesus, các sự kiện chào đón Năm mới nên được hủy bỏ, bởi “tốt hơn hết là tổ chức sau thay vì tổ chức bây giờ và đau buồn về sau”.

“2022 nên là năm chúng ta chấm dứt đại dịch”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Ghebreyesus.

Cũng trong ngày 20/12, Liên minh châu Âu (EU) đã phê chuẩn sử dụng loại vắc xin Covid-19 thứ 5 là Novavax. Theo đó, EU đã đặt mua 200 triệu liều vắc xin Novavax của Mỹ.

Novavax sử dụng công nghệ truyền thống hơn so với các loại vắc xin Covid-19 khác. Do đó, các quan chức EU hy vọng những người còn lo ngại về tác dụng phụ của vắc xin sẽ thay đổi ý kiến và đi tiêm phòng.

Trước đó, EU sử dụng 4 loại vắc xin là Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson.

Trong thông báo hôm 20/12, London cho biết đã hủy lễ đón giao thừa tại Quảng trường trung tâm Trafalgar cho 6.500 người.

Thủ đô Paris cũng hủy các buổi lễ mừng Năm mới. Đức được biết sẽ cho thắt chặt các quy định tiệc tùng tại nhà và đóng cửa các câu lạc bộ đêm.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã loại bỏ khả năng siết chặt thêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 sau Giáng sinh.

Trong khi đó, truyền thông Anh đưa tin Nữ hoàng Queen Elizabeth đã hủy bỏ kế hoạch dành thời gian nghỉ lễ Giáng sinh tại dinh thự Sandringham, mà thay vào đó bà sẽ ở lại trong Cung điện Windsor.

Còn Hà Lan đã cho áp đặt lệnh phong tỏa toàn Giáng sinh. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula Gertrud von der Leyen cảnh báo biến chủng Omicron có thể trở thành biến chủng thống trị châu Âu vào giữa tháng 1/2022.

Sự trở lại của làn sóng lây bệnh khiến cuộc sống của người dân trên toàn thế giới bị đảo lộn và nhiều sự kiện quy mô lớn cũng buộc phải hủy bỏ.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho hay sẽ hủy bỏ cuộc họp thường niên vào tháng Một tại khu nghỉ dưỡng Davos, Thụy Sĩ do lo ngại về biến chủng Omicron.

“Dù các quy định y tế được thắt chặt trong cuộc họp, nhưng sự lây lan của Omicron cùng tác động của dịch bệnh đối với hoạt động đi lại khiến sự kiện cần được hủy bỏ”, WEF cho hay.

Trên thực tế, Bộ Y tế Israel đã khuyến cáo cấm công dân di chuyển tới Mỹ, đồng thời đưa một số nước châu Âu vào “danh sách đỏ” Covid-19.

Các sự kiện thể thao quốc tế cũng đang tính tới phương án tạm dừng lịch thi đấu trước mối lo về sự bùng phát và lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron, sau khi phát hiện nhiều vận động viên có kết quả dương tính.

Nước Mỹ nguy cơ đối diện 'làn sóng' dịch bệnh ngay đầu Năm mới

Nước Mỹ nguy cơ đối diện 'làn sóng' dịch bệnh ngay đầu Năm mới

Sự lây lan của biến chủng Delta và Omicron có nguy cơ khiến nước Mỹ phải đón "khởi đầu không mấy suôn sẻ" ngày đầu Năm mới 2022. 

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !