Obama ra lệnh cấm vận Nga nhưng "sợ không có tác dụng"

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ áp đặt thêm các lệnh cấm vận mới với Nga trong ngày hôm nay (28/4). Tuy nhiên, ông chưa chắc chắn về hiệu quả của biện pháp này.

Hãng tin AP dẫn lời ông Obama cho biết các lệnh cấm vận mới được áp đặt với các cá nhân và công ty Nga để đáp trả những hành động được cho là khiêu khích của Mátxcơva đối với Ukraine. 

Các lệnh cấm vận cũng sẽ nhắm tới các hợp đồng xuất khẩu công nghệ cao cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Danh sách đầy đủ các cá nhân và tổ chức bị cấm vận, bao gồm cả một số cá nhân thân cận với ông Putin, sẽ được các quan chức Mỹ thông báo vào cuối ngày hôm nay (theo giờ địa phương).

Obama ra lệnh cấm vận Nga nhưng

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Philippines Benigno Aquino III phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Cung điện Malacanang ở Manila, Philippines ngày hôm nay (28/4).

“Mục tiêu của các lệnh cấm vận này không phải nhằm tới cá nhân ông Putin. Mục tiêu là nhằm thay đổi tính toán của ông ấy, để ông ấy hiểu rằng những hành động mà ông ấy đang thực hiện sẽ có tác động ngược trở lại đối với nền kinh tế Nga về lâu dài”, Tổng thống Obama phát biểu.

Ông Obama thông báo về các lệnh cấm vận trong cuộc họp báo ở Philippines, điểm dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến công du châu Á lần này.

Tháng trước, sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea, Mỹ và châu Âu đã áp đặt các lệnh cấm vận, cấm cấp thị thực và phong tỏa tài sản đối với các quan chức Nga, trong đó có nhiều người thân cận với ông Putin.

Các quan chức Mỹ cho biết tuần trước Nhà Trắng đã quyết định áp đặt các lệnh cấm vận mới sau khi xác định rằng Nga không tuân thủ thỏa thuận Geneva về Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ chưa áp đặt ngay các lệnh cấm vận mà muốn kết hợp cùng với Liên minh châu Âu (EU). Dự kiến EU cũng sẽ thông báo về các lệnh cấm vận mới trong ngày hôm nay.

Mặc dù tình hình Ukraine đang theo chiều hướng xấu đi, ông Obama cho rằng Nga vẫn có cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua con đường ngoại giao. Tuy nhiên, ông tỏ ra nghi ngờ khả năng các lệnh cấm vận mới của Mỹ có tác dụng đủ mạnh, khiến ông Putin phải thay đổi các tính toán của mình.

“Chúng tôi vẫn không biết liệu các lệnh cấm vận có tác dụng hay không”, ông Obama nói.

TÙNG LÂM (Lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !