Dàn oanh tạc cơ B-1 của Mỹ làm nhiệm vụ trên Biển Đông

Không quân Mỹ tiếp tục điều các oanh tạc cơ B-1B làm nhiệm vụ trên Biển Đông, giữa lúc căng thẳng Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), trong tuyên bố mới nhất trên Twitter hôm 19/5, lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết các oanh tạc cơ B-1B Lancer đã thực hiện sứ mệnh trên Biển Đông, chỉ sau vài ngày tham gia đợt huấn luyện với hải quân Mỹ gần Hawaii.

Lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương nhấn mạnh sứ mệnh trên Biển Đông “thể hiện năng lực của không quân Mỹ trong môi trường an ninh bất ổn và đa dạng”.

{keywords}
Dàn oanh tạc cơ B-1 của Mỹ làm nhiệm vụ trên Biển Đông. (Ảnh: SCMP)

Chuyến bay của B-1B Lancer diễn ra trong bối cảnh, không quân và hải quân Mỹ tăng cường hoạt động trên Biển Đông, biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và Hoàng Hải trong năm nay. Nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc cảnh báo hoạt động quân sự tăng cường của quân đội Mỹ có thể làm bùng nổ xung đột với Trung Quốc.

Thêm vào đó, Bắc Kinh và Washington vẫn không ngừng khẩu chiến về phương thức đối phó với dịch Covid-19 cũng như nguồn gốc của dịch bệnh. Đại dịch Covid-19 đã cướp đi mạng sống của hơn 324.000 người và gây bệnh cho gần 5 triệu người trên thế giới.

Những lời qua tiếng lại về dịch bệnh càng đẩy căng thẳng Mỹ - Trung lên cao trào sau những bất đồng trên nhiều lĩnh vực như báo chí, thương mại, công nghệ và quân đội.

Không quân Mỹ đã cho triển khai 4 oanh tạc cơ B-1B cùng 200 nhân viên từ Texas tới căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam vào ngày 1/5 với mục đích hỗ trợ lực lượng không quân Mỹ ở Thái Bình Dương và tiến hành huấn luyện cũng như hoạt động với các đồng minh và đối tác trong khu vực.

Hôm 20/5, Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ thông báo hải quân Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chống mìn trên biển Hoa Đông.

Xung đột trên Biển Đông khó tránh

Ông Li Jie, chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh nhận định, hoạt động của các máy bay ném bom B-1B trên Biển Đông cho thấy, Mỹ đang cố gắng duy trì năng lực phòng thủ chiến lược. Trong tháng Ba, không quân Mỹ đã thực hiện 11 chuyến bay và 13 chuyến bay trong tháng Tư qua eo biển Đài Loan và Biển Đông.

“Rõ ràng, các quan chức Lầu Năm Góc đang muốn dùng oanh tạc cơ làm công cụ mới trong năng lực phòng thủ chiến lược chống lại Trung Quốc. Chúng ta sẽ còn chứng kiến các máy bay B-1 bay qua eo biển Đài Loan và Biển Đông trong tháng Năm”, ông Li nói.

Cũng theo ông Li, sau khi được điều động tới đảo Guam, 2 oanh tạc cơ B-1B đã bay qua biển Hoa Đông và bay qua vùng biển ngoài khơi phía đông bắc đảo Đài Loan hôm 6/5. Hành động của Mỹ muốn cho Đài Loan thấy rằng, Mỹ sẽ không từ bỏ tầm ảnh hưởng quân sự trong khu vực. 

Trước đó, 2 oanh tạc cơ B-1B của không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay kéo dài 32 giờ đồng hồ qua Biển Đông vào ngày 29/4. Trong thời gian qua, Mỹ cũng đã điều động luân phiên B-1, B-2 và B-52 vốn là 3 máy bay ném bom chiến lược của không quân Mỹ cùng các máy bay quân sự khác bay qua những vùng biển đang xảy ra tranh chấp chủ quyền gần Trung Quốc.

Vào ngày 14/5, hải quân Trung Quốc cho khai mạc cuộc tập trận quân sự kéo dài 11 tuần ở vùng biển phía bắc thành phố cảng Đường Sơn trên Hoàng Hải. Cùng ngày, một tàu chiến của Mỹ đã di chuyển qua eo biển Đài Loan, đánh dấu lần thứ 6 hải quân Mỹ điều chiến hạm qua khu vực này trong năm nay.

Về phần mình, Trung Quốc vẫn không ngừng nâng cấp sức mạnh quân sự. Hồi tháng Tư, quân đội Trung Quốc đã đưa 2 tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân được nâng cấp vào biên chế. Trung Quốc cũng như có kế hoạch triển khai oanh tạc cơ chiến lược thế hệ mới là máy bay ném bom tàng hình siêu thanh Xian H-20 ngay trong năm nay.

Ông Zhu Feng, Giám đốc ban nghiên cứu quốc tế tại Đại học Nanjing nhấn mạnh, căng thẳng trên Biển Đông đã gia tăng trong vòng 3 tháng qua và gắn liền với cuộc xung đột chính trị và ngoại giao giữa Mỹ - Trung.

Theo ông Zhu, quân đội Mỹ hiện lo ngại dịch Covid-19 có thể trở thành cơ hội mở để Trung Quốc tăng cường sự hiện diện trên Biển Đông,cũng như tăng cường những hành động quân sự chống lại Đài Loan.

Còn theo ông Song Zhongping, chuyên gia bình luận quân sự tại Hong Kong, các chuyến bay thường xuyên của dàn oanh tạc cơ B-1 và B-52 không chỉ thể hiện sự hiện của quân đội Mỹ mà còn là cuộc diễn tập chuẩn bị cho những cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai.

“Các máy bay B-1 và B-52 cần bay quanh khu vực này để hiểu rõ hơn về điều kiện chiến đấu. Mỹ và Trung Quốc đang tiến tới cuộc cạnh tranh toàn diện và tình hình hiện tại còn nghiêm trọng hơn so với Mỹ và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. Nguy cơ bùng nổ quân sự dường như không thể loại bỏ trên Biển Đông và eo biển Đài Loan. Thậm chí, nguy cơ này còn đang gia tăng”, ông Song kết luận.

Vì sao Mỹ liên tục tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông từ đầu năm?

Vì sao Mỹ liên tục tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông từ đầu năm?

Kể từ đầu năm nay, Mỹ liên tục tăng cường hiện diện ở Biển Đông giữa lúc quân đội các nước giảm tần suất hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !