Nữ hoàng Anh Elizabeth II lại có thêm chắt

Mới đây, Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh đã có chắt trai thứ 9.

Theo thông báo trên trang Instagram của cháu gái Nữ hoàng Anh là Công chúa Eugenie xứ York, đứa trẻ được sinh hôm 9/2. Đồng thời, tài khoản Facebook chính thức của gia đình hoàng gia Anh cũng cho biết con trai của công chúa đã được sinh tại Bệnh viện Portland ở London.

{keywords}
Nữ hoàng Elizabeth II sinh ngày 21/4/1926, tên của bà được đặt theo mẹ và Vua George VI chính là phụ vương của Nữ hoàng Anh. (Ảnh: Global Look Press)

“Chồng của công chúa - Jack Brooksbank cũng có mặt. Nữ hoàng, Công tước xứ Edinburgh, Công tước xứ York, Nữ công tước xứ York Sarah, cũng như vợ chồng George Brooksbank đã được thông báo về sự kiện này và rất vui mừng”, Cung điện Buckingham thông báo.

Được biết, lúc mới sinh ra chắt trai của Nữ hoàng Anh nặng 3,65 kg. Đây là con đầu lòng của Công chúa Eugenie (30 tuổi). Bản thân công chúa xếp vị trí thứ 10 trong danh sách kế vị ngai vàng Anh, là con gái út của con trai Nữ hoàng, Hoàng tử Andrew và vợ cũ của ông, Nữ công tước xứ York, Sarah Ferguson. Như vậy, con trai của Công chúa Eugenie sẽ đứng thứ 11 trong danh sách kế vị ngai vàng.

Trước đó, vào tháng 11/2020, Meghan Markle, vợ của Hoàng tử Anh Harry đã lên tiếng về việc sảy thai đứa con thứ hai của cô vào tháng 7/2020. Cô cũng kêu gọi đừng giấu giếm chủ đề sảy thai mà hãy chia sẻ nỗi đau của mình. Được biết, vị Công nương bị sảy thai khi mang bầu mới chỉ 2 tháng. Cặp đôi nhà Sussex lựa chọn giữ kín việc này trước truyền thông cho đến vừa qua mới tiết lộ.

“Mất một đứa trẻ đồng nghĩa với việc mang theo nỗi đau gần như không thể chữa lành, nhiều người đã trải qua nhưng ít người nhắc đến nó”, New York Times dẫn lời Markle trong một bài viết.

TT Biden không có ý định theo dõi phiên điều trần luận tội ông Trump

TT Biden không có ý định theo dõi phiên điều trần luận tội ông Trump

Hôm 9/2, CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ không theo dõi các phiên điều trần của Thượng viện về vụ luận tội cựu Tổng thống Donald Trump.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !