Nổ lớn ở sân bay Phú Đông, Thượng Hải, kẻ đánh bom cắt cổ tự sát

Theo tờ Straits Times, chiều ngày 12/6, sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc đã bị đánh bom, khiến 4 người bị thương. Kẻ đánh bom cắt cổ tự sát sau khi cho phát nổ các quả bom tự chế.

Kẻ tấn công đã ném một hoặc nhiều chai bia có vật liệu nổ vào một quầy kiểm tra ở khu Terminal 2 của sân bay Quốc tế Phố Đông.

Nổ lớn ở sân bay Phú Đông, Thượng Hải, kẻ đánh bom cắt cổ tự sát - ảnh 1

Bốn người bị thương do bị các mảnh kính văng vào sau vụ nổ

Bốn người đã bị thương vì bị các mảnh kính văng vào. Theo tờ Tân Hoa Xã, trong số những người bị thương có một người đàn ông đến từ Philippines.

Tờ Shanghaiist dẫn tuyên bố của cảnh sát Thượng Hải trên Weibo cho hay, kẻ đánh bom đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng khá nguy kịch.

Quản lý của sân bay cho biết không có chuyến bay nào bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Nổ lớn ở sân bay Phú Đông, Thượng Hải, kẻ đánh bom cắt cổ tự sát - ảnh 2

Nhân viên y tế đẩy một người bị thương đi cấp cứu.

Một hành khách cho hay, kẻ đánh bom hét lên “No” và “Ah” trước khi ném bom tự chế. Mọi người hoảng sợ chạy tới nơi an toàn. Một đoạn video được đăng tải trên Sina.com cho thấy một làn khói bốc lên từ một quầy kiểm tra của sân bay.

Những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội Weibo, Trung Quốc, cho thấy các nhân viên y tế đang đẩy người bị thương ra khỏi sân bay bằng cáng và một vũng máu loang trên sàn nhà.

Sân bay Phố Đông mở cửa từ năm 1999, là một trung tâm hàng không quốc tế lớn ở Trung Quốc. Sân bay có hai nhà ga chính và phục vụ khoảng 60 triệu hành khách mỗi năm.

Vụ việc đáng tiếc trên vẫn xảy ra mặc dù Trung Quốc đã tăng cường an ninh tại các sân bay sau các vụ tấn công khủng bố ở Brussels hồi tháng Ba vừa qua.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Straits Times, một nhật báo khổ rộng tiếng Anh, được xuất bản tại Singapore, có chủ sở hữu là Singapore Press Holdings (SPH). Đây là tờ báo lâu đời nhất và cũng có doanh số bán cao nhất nước, trong đó ấn bản chủ nhật Sunday Times có lượng lưu hành đến gần 365.000 bản.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !