‘Nô lệ’ thời hiện đại ở Italy

Tờ Die Welt của Đức viết, theo ước tính ở Italy hiện có khoảng 200 nghìn người di cư bất hợp pháp tham gia vào các hoạt động nông nghiệp trên các cánh đồng.

Theo Die Welt, họ sống trong điều kiện vô cùng khó khăn, chỉ nhận được một nửa số tiền lương hàng ngày và thường làm việc mà không có hợp đồng lao động. 

“Ở vùng đông nam Puglia của Italy có khu định cư bất hợp pháp lớn nhất có tên Borjo Mezzanone. Nó không được đánh dấu trên Google Maps và đường dẫn đến nó chỉ được biểu thị bằng khói đốt rác”, Die Welt cho biết.

{keywords}
Khu định cư của người di cư bất hợp pháp ở Italy. (Ảnh: Reuters)

Die Welt viết, tổng cộng có khoảng 1.800 người sống ở đây trong những túp lều bằng gỗ. Họ không có nguồn cung cấp nước, hàng núi rác nằm xung quanh. Tất cả người dân địa phương là người di cư, chủ yếu từ Châu Phi. Họ rời quê hương để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, một số chạy trốn khỏi cuộc nội chiến và một số trốn tránh cảnh nghèo đói.

Tuy nhiên, hy vọng của họ đã không trở thành sự thật. Những người sống trong các khu định cư như vậy được phân loại là tầng lớp thất nghiệp. Nhưng khu định cư vẫn tồn tại, vì những người di cư có thể làm việc vặt như hái rau và trái cây trên các cánh đồng gần đó. Cây trồng họ thu hoạch sau đó được bán trong các cửa hàng trên khắp châu Âu. Trong hầu hết các trường hợp, họ làm việc mà không có hợp đồng lao động và chỉ nhận được một nửa mức lương hàng ngày là 65 euro.

Die Welt cho biết thêm, một vài tháng trước, người di cư bất hợp pháp đã thu hút sự chú ý của chính quyền, bởi trong đại dịch những khu định cư như vậy gây ra rủi ro khó lường cho toàn bộ đất nước Italy. Chính quyền địa phương đã lắp đặt các bể chứa nước trong khu định cư để đảm bảo vệ sinh và giúp họ tiếp cận với nguồn nước uống, cải thiện vệ sinh nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Cùng lúc đó, những người di cư bất hợp pháp dần trở thành mối quan tâm của chính quyền. Vào tháng 5 vừa qua, chính quyền Italy cho phép những người di cư bất hợp pháp được ở lại và làm việc theo kế hoạch do chính phủ đề ra, sau khi ghi nhận sự đóng góp của lực lượng này đối với việc chăm sóc người già và thu hoạch vụ mùa trong thời điểm đại dịch Covid-19 đang tàn phá nước này.

“Đồ ăn hàng ngày chúng ta có được là nhờ sự đóng góp không nhỏ của những lao động di cư, giờ đây, họ cần được trao quyền lợi xứng đáng”, đại diện giới chức Italy Peppe Provenzano nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Italy Teresa Bellanova, giấy phép cấp cho người di cư được ở lại có hiệu lực trong 6 tháng và sẽ được gia hạn. Bộ trưởng Bellanova cũng cho biết, việc dồn ép khiến người di cư phải trốn chạy đồng nghĩa với việc dịch bệnh càng khó kiểm soát.

Die Welt ước tính khoảng 200 nghìn người di cư bất hợp pháp làm việc trong các lĩnh vực của Italy. Tuy nhiên, một số người di cư bất hợp pháp nghi ngờ rằng luật mới chỉ để chính phủ "lợi dụng" họ.

Theo anh Youssif Bamb, người sống ở Borjo Mezzanone, luật mới sẽ không giúp được ai. “Luật pháp mới quy định chỉ cấp giấy phép cư trú có giới hạn thời gian và chỉ có giá trị đối với những ngành công nghiệp thiếu nhân sự. Dường như chính phủ chỉ muốn  đảm bảo quyền lợi của họ, và họ phải hưởng lợi từ những người như chúng tôi”, anh Bamb chia sẻ với Die Welt.

Đức ‘đáp trả’ Mỹ về mối đe dọa trừng phạt với Nord Stream 2

Đức ‘đáp trả’ Mỹ về mối đe dọa trừng phạt với Nord Stream 2

Người đứng đầu Ủy ban Kinh tế và Năng lượng của Quốc hội Đức, ông Klaus Ernst mới đây đã gửi thư cho các đồng nghiệp người Mỹ kêu gọi từ bỏ việc mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại dự án Nord Stream 2.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !