Nổ bom liên tục ở Myanmar, khách du lịch được cảnh báo
Người dân bao quanh hàng rào khách sạn Traders ngay sau khi vụ nổ bom xảy ra. |
Anh, Pháp, Mỹ và Australia đã kêu gọi tất cả công dân của họ phải thận trọng, song song với việc họ cho dừng lại các lời tư vấn du lịch đến Myanmar.
“Có mối đe dọa cao từ chủ nghĩa khủng bố”, bộ Ngoại giao Anh cho biết sau khi một vụ nổ xảy ra tại khách sạn Traders ở Yangon ngày 15/10.
Các vụ đánh bom xảy ra khi Myanmar chuẩn bị đăng cai một sự kiện thể thao lớn của khu vực trong tháng 12 và trở thành Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm tới.
Các nhà quan sát cho biết vụ nổ nhỏ có thể nhằm vào việc tăng thêm hoảng loạn và làm tổn hại đến những nỗ lực cải cách của chính phủ bán dân sự mới hơn là gây thương vong hàng loạt.
Hiện vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ nổ, dư luận thường đổ lỗi cho các nhóm vũ trang lưu vong hoặc phiến quân dân tộc cho những vụ như thế này.
Người phụ nữ quốc tịch Mỹ bị thương đã được đưa tới bệnh viện với vết thương đùi và tay sau khi vụ nổ ảnh hưởng tới phòng của cô tại Traders, một thành viên của Tập đoàn khách sạn Shangri- La, khá nổi tiếng với khách du lịch nước ngoài và người kinh doanh.
Các quan chức cho biết họ đã bắt giữ một nghi phạm 27 tuổi hôm thứ Ba ở đông nam đất nước. vì có những dấu hiệu tình nghi vi phạm thực hiện các vụ nổ và gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người khác. Trước đó người này đã lưu trú tại khách sạn Traders, nơi vụ nổ xảy ra.
Một nguồn tin từ nhóm nổi dậy Liên minh quốc gia Karen (KNU) tiết lộ với hãng tin AFP rằng người đàn ông này là một trong những thành viên của mình, và thêm rằng ông ta có thể đã cố gắng để thể hiện thái độ "không hài lòng" với một thỏa thuận ngừng bắn dự kiến giữa các phiến quân và chính phủ Myanmar. Nhưng phó Chủ tịch KNU Naw Zipporah Sein đã từ chối tham gia.
Đại sứ quán Mỹ tại Yangon kêu gọi thận trọng, nhưng cho biết hiện "không có dấu hiệu" nào cho thấy người Mỹ là mục tiêu cụ thể. Australia cảnh báo rằng "các cuộc tấn công khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào" , trong khi Pháp cũng kêu gọi "cảnh giác cao độ" ở nơi công cộng.
Cảnh sát cho biết có một số người cũng nằm trong diện tình nghi liên quan đến hàng loạt các vụ đánh bom ở Yangon và thành phố khác.
Tờ báo nhà nước tiếng Anh New Light of Myanmar cho biết hàng loạt các vụ đánh bom “là những hành vi có chủ ý để tạo ra hoảng loạn công cộng, phá hoại hòa bình, ổn định và các quy định của pháp luật”.
Tờ này cũng cho biết, nghi phạm bị bắt giữ tên là Saw Myint Lwin, đã bị bắt nhanh chóng “nhờ vào sự hợp tác của dân chúng”.
Báo cáo cho biết một nghi phạm nữa, Saw Tun Tun, cũng đã bị các cơ quan an ninh bắt giữ do có liên quan đến một vụ nổ hôm thứ Sáu (11/10) tại một nhà nghỉ tại thị trấn Taunggu, khoảng 65 km (40 dặm) từ thủ đô Naypyidaw, đã giết chết một người đàn ông và một phụ nữ.
Hai thiết bị nổ đã được tìm thấy tại các thành phố Yangon và Mandalay hôm thứ Hai, trong khi đó đã có thêm hai vụ nổ đã xảy ra tại một nhà hàng và gần một ngôi chùa ở khu vực phía tây bắc của Sagaing hôm thứ Ba.
Chính phủ Myanmar, lên nắm quyền vào năm 201, đã đạt thỏa thuận hòa bình dự kiến với các nhóm nổi dậy dân tộc thiểu số. Đây là một phần của việc cải cách chính trị, nhằm tìm kiếm sự dỡ bỏ hầu hết biện pháp trừng phạt của phương Tây và thúc đẩy khách du lịch nước ngoài tới tham quan.
Chuyên gia cho rằng tốc độ cải cách dường như chưa giải quyết triệt để một số chế độ bảo thủ và phe phái trong các tổ chức nổi loạn.