Những điều đặc biệt về tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua xác nhận cựu Tướng 4 sao Lloyd Austin trở thành tân Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Biden.

Reuters đưa tin, cuộc bỏ phiếu phê chuẩn tại Thượng viện Mỹ hôm 22/1 có kết quả là 93-2 trên 100 thành viên. Theo đó, ông Austin trở thành người gốc Phi đầu tiên đảm nhận cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Các nghị sĩ của cả đảng Cộng hòa và Dân chủ đều nhấn mạnh, ông Austin đủ tư cách là người đứng đầu Lầu Năm Góc chỉ sau 2 ngày ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46.

{keywords}
Cựu Tướng 4 sao Lloyd Austin trở thành tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden. 

Sau khi quá trình chuyển giao quyền lực giữa cựu Tổng thống Donald Trump và chính quyền mới của ông Biden được bắt đầu, nhóm các nghị sĩ đảng Dân chủ của ông Biden và một số thành viên đảng Cộng hòa đã nhanh chóng xác nhận về việc bổ nhiệm những nhân vật quan trọng trong đội ngũ an ninh quốc gia cho chính quyền mới.

Thượng nghị sĩ Jack Reed, Chủ tịch sắp tới của Uỷ ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cũng đã nhấn mạnh, một loạt thách thức mà Mỹ đang phải đối mặt bao gồm đại dịch Covid-19 và sự cạnh tranh với Nga và Trung Quốc.

“Tướng Austin là nhà lãnh đạo cực kỳ có năng lực, cùng với sự nghiệp ưu tú trong quân đội Mỹ”, ông Reed nói trước khi tham gia cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện hôm 22/1.

Điều đáng nói, Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã phải bỏ phiếu trước đó về việc miễn trừ một quy định bắt buộc trong luật liên quan đến tiêu chuẩn ứng viên lãnh đạo Lầu Năm Góc trước khi xác nhận ông Austin là tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Bởi theo luật, tính cho đến khi được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ứng viên phải có tối thiểu 7 năm không phục vụ trong quân đội. Trong khi đó, ông Austin mới chỉ rời quân ngũ vào năm 2016.

Trên thực tế, cựu Tướng 67 tuổi này chưa từng bị mang tiếng xấu trong suốt thời gian 40 năm mặc quân phục, kể cả khi ông giữ chức vụ đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung ương chuyên giám sát hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông.

Hai Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối bổ nhiệm ông Austin là ông Mike Lee và Josh Hawley. Trong đó, ông Hawley từng tham gia vào những nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm ngăn chặn việc xác nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Còn ông Lee không tham gia ngăn chặn nỗ lực kiểm phiếu đại cử tri.

Việc ông Austin được bổ nhiệm cũng làm dấy lên câu hỏi về vị trí của ông này trong Tập đoàn Công nghệ Raytheon. Song ông Austin từng tuyên bố, nếu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông sẽ rời bỏ Tập đoàn Raytheon trong vòng 90 ngày.

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !