Nhờ Trung Quốc, kinh tế Triều Tiên đang khởi sắc

Nền kinh tế Triều Tiên đã lần đầu tiên ghi nhận sự tăng trưởng trong vòng 3 năm mà theo Cục Thống kê Hàn Quốc, quốc gia láng giềng – Trung Quốc là nhân tố chính thúc đẩy sự lớn mạnh của Bình Nhưỡng.
Nhờ Trung Quốc, kinh tế Triều Tiên đang khởi sắc - ảnh 1
Triều Tiên kiếm phần lớn doanh thu nước ngoài nhờ bán than đá cho Trung Quốc 

Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, kinh tế của Triều Tiên đã tăng 0,8% trong năm 2011. Trong khi đó, Bình Nhưỡng lại không hề tiết lộ bất cứ thông tin về tình trạng kinh tế của quốc gia. 

Thương mại hai chiều của Triều Tiên đã đạt tổng giá trị 6,3 tỷ USD – tăng gấp 4 lần so với con số 1,4 tỷ USD được thống kê vào năm 1998. Trong đó, Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên đã chiếm 5,6 tỷ USD trong tổng giá trị thương mại hai chiều. 

Giới chuyên gia cho rằng Triều Tiên đã kiếm được khoản doanh thu nước ngoài nhờ bán các nguyên liệu thô cho đối tác Trung Quốc bao gồm than đá. 

Mặc dù, trữ lượng tại nhiều mỏ than hiện vẫn được khai thác trên lãnh thổ Triều Tiên đã gần như cạn kiệt và giá cả tại thị trường nội địa đang tăng mạnh, song chính phủ nước này vẫn xuất khẩu một lượng lớn tổng sản lượng để có tiền theo đuổi các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa.  

Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng nhập khẩu nhiều mặt hàng thiết yếu từ Trung Quốc như 3,8 triệu thùng dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ, phương tiện vận chuyển hàng hóa với tổng giá trị lên tới 92,2 triệu USD và riêng tiền mua bột mỳ hết 58 triệu USD. 

Ngoài ra, ngành sản xuất lương thực của Triều Tiên cũng thu được nhiều dấu hiệu tăng trưởng tích cực khi Chương trình Lương thực thế giới và Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc ước tính so với năm ngoái, sản lượng gạo của Triều Tiên đã tăng thêm 11% và sản lượng ngô là 10%.  

MINH THU

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !