Dịch bệnh khoét sâu thêm đói nghèo, nhiều bé gái châu Á bị ép lấy chồng

Để giảm gánh nặng cho gia đình do những tác động kinh tế từ dịch Covid-19, nhiều bé gái ở châu Á đã bị ép lấy chồng. 

Đói nghèo và trình độ giáo dục thấp là những yếu tố khiến nhiều bé gái ở châu Á như Indonesia, Ấn Độ và Pakistan bị ép lấy chồng sớm. Trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành, số lượng bé gái ở châu Á bị ép kết hôn sớm tăng lên nhanh chóng. Nguyên nhân do nhiều gia đình muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế và nghèo đói.

Laura đã làm vợ và mẹ được 3 năm, nhưng cuộc sống của cô gái này không hạnh phúc. Thực tế, Laura bị cha mẹ ép lấy chồng khi cô mới chỉ 15 tuổi.

“Cháu lấy chồng khi mới 15 tuổi. Cháu từng có ước mơ trở thành một người thành đạt, nhưng giờ cháu lại như thế này”, Laura tâm sự.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, trên thế giới có 12 triệu bé gái bị ép kết hôn trước 18 tuổi hàng năm.

Đi học được xem là con đường tốt nhất để tránh bị ép phải kết hôn bao gồm cả với những bé gái chưa đến tuổi trưởng thành. Nhưng dịch Covid-19 bùng phát khiến hàng trăm triệu học sinh phải nghỉ học để ở nhà tránh dịch.

“Khi một bé gái hoàn thành chương trình tiểu học, nhiều em không có cách nào để được đi học tiếp vì ở những ngôi làng các bé sinh sống không có trường trung học. Kết quả, các em sẽ phải đi lấy chồng sớm”, ông Tata Sudrajat, nhà hoạt động của chương trình “Save the Children” cho hay.

Dịch Covid-19 còn là nguyên nhân khiến số lượng người rơi vào cảnh thất nghiệp gia tăng nhanh chóng và làm khắc sâu thêm cảnh đói nghèo trong nhiều gia đình.

“Đối với nhiều hộ nghèo trong các ngôi làng, cho con gái đi lấy chồng là một giải pháp để giảm gánh nặng kinh tế. Đáng buồn, nhiều khi phụ huynh cũng không hề quan tâm tới việc con gái mình lấy chồng là người như thế nào”, ông Sudrajat nói thêm.

Số liệu từ Liên Hợp Quốc cũng cho thấy, 10 năm tới có thể có thêm 13 triệu cô dâu nhí liên quan tới gánh nặng kinh tế do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Indonesia hiện là quốc gia có tỷ lệ bé gái bị ép lấy chồng sớm cao nhất thế giới. Vấn đề càng trở nên trầm trọng khi chính phủ Indonesia đang phải tập trung mọi nguồn lực cho cuộc chiến chống Covid-19 thay vì tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chương trình kế hoạch hóa gia đình.

Ngoài ra, Ấn Độ cùng một số nước châu Phi cũng đang chứng kiến số trường hợp tảo hôn gia tăng nhanh trong giai đoạn dịch bệnh.

Mới đây, Thời báo Hoàn Cầu cho biết, chính phủ Ấn Độ đang phải giải quyết ít nhất 92.000 vụ việc về quyền trẻ em, mà trong đó có 5.584 vụ liên quan tới nạn tảo hôn của các cô dâu nhí.

Dữ liệu của Childline India Foundation cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 1 – 7 năm nay, các cơ quan đại diện của tổ chức này đã đứng ra ngăn chặn 14.775 vụ việc liên quan tới trẻ em bị ép kết hôn ở Ấn Độ.

Số liệu trên trang web Girl Not Brides có liên hệ với hơn 1.400 tổ chức xã hội dân sự cam kết chấm dứt nạn cô dâu trẻ em cho hay, 27% bé gái sinh sống ở Ấn Độ bị ép kết hôn trước khi tổ chức sinh nhật lần thứ 18 và 7% bị ép làm đám cưới trước 15 tuổi.

Trung Quốc: Tàu lượn siêu tốc đột ngột dừng, 20 người mắc kẹt trên không

Trung Quốc: Tàu lượn siêu tốc đột ngột dừng, 20 người mắc kẹt trên không

Khi đang chạy một đoàn tàu lượn siêu tốc đột ngột dừng làm 20 người chơi mắc kẹt trên không ở Trung Quốc.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !