BTQP Nhật Bản hé lộ lý do đằng sau động thái 'khác thường' của Triều Tiên

The Sun đưa tin, mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono tiết lộ ông có những nghi ngờ về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho rằng, với việc quan hệ liên Triều xấu đi, Bình Nhưỡng muốn chuyển hướng chú ý khỏi các vấn đề nội bộ.

“Điều này là do các vấn đề sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-un và vụ mùa thu hoạch kém cùng với đó là tình hình kinh tế khó khăn”, phía Tokyo cho hay.

Ông Kono không nói rõ các vấn đề cụ thể mà nhà lãnh đạo Triều Tiên đang gặp phải và chỉ cho biết ông “không được phép thảo luận về các vấn đề tình báo”.

{keywords}
Ông Kim Jong-un tham quan nhà máy sản xuất phân bón ở thành phố Sunchon. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin truyền thông, kể từ tháng 4, ông Kim Jong-un chỉ một lần tham gia các sự kiện xã hội trong lễ khai trương nhà máy sản xuất phân bón ở thành phố Sunchon, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 50km về phía bắc và các thông tin trên báo chí đã được giảm thiểu.

Trong khi đó, những người khác, trong đó có Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Kono cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đơn giản là giữ khoảng cách vì sợ ông sẽ mắc Covid-19.

Đồng thời, ông Kono chú ý đến việc quan hệ xấu đi giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Theo ông Kono, Nhật Bản tin rằng động cơ phía sau các sự kiện gần đây tại biên giới là mong muốn chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi các vấn đề nội bộ.

“Vụ mùa ở Triều Tiên năm ngoái rất kém. Nền kinh tế cũng đang chậm phát triển. Do đó, ông Kim Jong-un cần một “sự kiện che đậy” để người dân của mình nhìn ra ngoài biên giới Triều Tiên. Có lẽ đó chính là lý do vì sao ông Kim tỏ ra rất cứng rắn với Hàn Quốc”, ông Kono cho biết.

Hãng thông tấn Yonhap cho hay, vào ngày 17/6, có những đồn đoán về sự "mất tích" của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông đã không xuất hiện trước công chúng trong hơn một tuần. Lần mới đây nhất là khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 7/6. Trong khi em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong thường xuyên đưa ra tuyên bố lên án các hành động của Hàn Quốc.

Mới đây, Japan Today trích dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cho biết, Nhật Bản đang nghĩ đến việc mua một vũ khí có khả năng tấn công phủ đầu vào các bệ phóng tên lửa của Triều Tiên sau khi từ chối triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis Ashore của Mỹ.

Đài truyền hình NHK đưa tin Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản có thể chọn hệ thống vũ khí mới nhằm thay thế hệ thống Aegis Ashore vào tháng 10 tới.

“Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể loại trừ bất kỳ lựa chọn nào trước các cuộc thảo luận trong Hội đồng an ninh quốc gia”, ông Kono nói.

Theo ông Kono, trước khi xem xét vấn đề liệu có thể áp dụng chiến lược tấn công phủ đầu hay không, Nhật Bản sẽ cần xác định rõ ràng chính xác khái niệm này bao gồm những gì. Đồng thời, cần lưu ý rằng một khái niệm phòng thủ như vậy sẽ tạo ra thay đổi cơ bản trong chiến lược quân sự của Tokyo, có thể gây lo ngại cho các nước láng giềng.

Trước đó, hôm 25/6, Nhật Bản quyết định từ bỏ kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên bộ của Mỹ để bảo vệ lãnh thổ trước nguy cơ tên lửa và vũ khí hạt nhân từ Triều Tiên.

Theo Reuters, những giải pháp khác thay thế Aegis Ashore có thể gồm tăng số máy bay cảnh báo sớm hoặc triển khai máy bay không người lái có thể giám sát các vị trí tên lửa và tấn công nếu phát hiện vụ phóng tiềm tàng từ đối phương gây đe dọa lãnh thổ Nhật.

Vì sao Triều Tiên bất ngờ hủy hành động quân sự chống lại Hàn Quốc?

Vì sao Triều Tiên bất ngờ hủy hành động quân sự chống lại Hàn Quốc?

Triều Tiên hủy kế hoạch hành động quân sự chống lại Hàn Quốc dường như để “thư giãn” nhằm tránh gây tổn hại thêm cho nền kinh tế quốc gia.  

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !