Trung Quốc: Nhân viên nhà tang lễ trộm tro cốt người nổi tiếng để bán

Nhân viên nhà tang lễ nhẫn tâm đánh cắp hũ tro của một nữ streamer nổi tiếng Trung Quốc để bán cho người mua làm "đám cưới ma". 

Hũ tro của một nữ streamer nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc đã bị nhân viên nhà tang lễ đánh cắp và bán cho người mua muốn tổ chức “đám cưới ma”.

Trước đó, nữ streamer nổi tiếng ở Trung Quốc có nghệ danh Luoxiaomaomaozi sinh sống ở huyện Vấn Thượng thuộc thành phố Tế Ninh của tỉnh Sơn Đông đã uống thuốc sâu tự tử ngay trước mắt nhiều người xem video khi đang thực hiện livestream vào ngày 15/10. 

{keywords}
Hũ tro của nữ streamer nổi tiếng Trung Quốc bị nhân viên nhà tang lễ trộm để bán làm "đám cưới ma". (Ảnh: The Paper)

Nguyên nhân dẫn tới hành động tự tử là do cô Luoxiaomaomaozi mắc bệnh trầm cảm. Gia đình nạn nhân cho hay, dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng cô Luoxiaomaomaozi vẫn không qua khỏi. Trước khi tự tử, cô Luoxiaomaomaozi cũng đã có 2 tháng nằm viện vì vấn đề sức khỏe.

Một người xưng là bạn của cô "Luoxiaomaomaozi" cho biết, nữ nạn nhân trước đây không có suy nghĩ về chuyện tự sát, nhưng lại muốn dùng chuyện này để “thu hút sự chú ý” của người bạn trai. Cuối cùng chính cô "Luoxiaomaomaozi" tự uống thuốc sâu là vì có sự khuyến khích của những người xem video. 

Cái chết của cô Luoxiaomaomaozi làm dấy lên làn sóng tranh cãi về việc liệu những người dùng mạng xã hội “cổ xúy cho hành vi” có thể dẫn tới sự việc thương tâm như chết người có bị buộc tội hay không.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, dù cuộc đời của cô Luoxiaomaomaozi kết thúc trong bất hạnh, nhưng ngay cả khi đã qua đời cô gái trẻ cũng không được yên thân. Theo đó, một nhân viên mang họ Shao làm việc tại nhà tang lễ, nơi thi thể của cô Luoxiaomaomaozi được hỏa táng, đã đánh cắp hũ tro và rao bán. Shao còn thông đồng với 2 đối tượng khác cùng làm việc trong nhà tang lễ là Zhang và Lei để tìm người mua hũ tro thực hiện “đám cưới ma”. Thậm chí, các đối tượng còn nhận vận chuyển tới tận tay người mua.

Theo một nguồn tin, nếu bán hũ tro trót lọt và “đám cưới ma” diễn ra thành công, 3 đối tượng có thể thu lời bất chính số tiền từ 50.000 – 70.000 nhân dân tệ (8.831 – 10.965 USD).

Tuy nhiên, thương vụ này đã không suôn sẻ như mong đợi của những kẻ phạm tội, do người mua không tới lấy hũ tro.

Sự việc bị phanh phui và 3 đối tượng đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ để tiến hành điều tra thêm.

Bình luận về sự việc, một quan chức thuộc Sở Nội Vụ của tỉnh Sơn Đông nhấn mạnh tất cả các nhà tang lễ trong tỉnh sẽ bị thanh kiểm tra.

“Đám cưới ma” hay còn gọi là "minh hôn" (âm hôn) được cho xuất hiện từ thế kỷ 17 trước Công nguyên tại Trung Quốc.

Theo dân gian, nhiều người vẫn tin rằng một chàng trai không may qua đời khi chưa lập gia đình là một điềm xấu. Người đó sẽ vẫn cô đơn ở kiếp sau hoặc linh hồn không siêu thoát, từ đó "ám" vào những người còn sống trong gia đình. Nếu muốn yên ổn, gia đình phải cưới cho người đã chết một cô gái hoặc tổ chức âm hôn.

Chính phủ Trung Quốc đã chính thức cấm hủ tục đám cưới ma vào năm 1949. Tuy nhiên hiện nay, truyền thống này lại tiếp tục có mặt ở một số địa phương. Đáng nói, do lợi nhuận cao, không ít kẻ đã ra tay giết người để làm nguồn cung xác chết hoặc đi đào trộm mộ để đánh cắp thi thể cho hủ tục đám cưới ma.

Bị nói là ‘kẻ đào mỏ’ khi chụp ảnh cưới với ông lão, nữ chính lên tiếng khiến nhiều người ngã ngửa

Bị nói là ‘kẻ đào mỏ’ khi chụp ảnh cưới với ông lão, nữ chính lên tiếng khiến nhiều người ngã ngửa

Cô gái trẻ không ngờ một ngày mình bị cộng đồng mạng gọi là "kẻ đào mỏ" chỉ vì bức ảnh chụp với một ông lão lại chính là ông nội của cô. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !