Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tạo bất ngờ lớn cho Hàn Quốc

Ông Kim Jong-un đã đồng thuận tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên dành hơn 4 giờ đồng hồ để gặp gỡ phái đoàn cấp cao Hàn Quốc vào cuối ngày 5/3.

Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Kim Jong-un với các quan chức Hàn Quốc kể từ khi ông này nhậm chức vào cuối năm 2011.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), phái đoàn Hàn Quốc đã truyền đạt lại ý định của Tổng thống Moon về việc tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với ông Kim và hai bên đã “hoàn toàn đồng thuận” với đề xuất này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vui vẻ gặp gỡ quan chức Hàn Quốc vào cuối ngày 5/3.

“Sau khi nghe ý định của Tổng thống Moon Jae-in về cuộc họp thượng đỉnh do phái đoàn Hàn Quốc truyền đạt, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ quan điểm và đồng thuận”, KCNA đưa tin.

Cuộc gặp giữa quan chức Triều Tiên và phái đoàn Hàn Quốc diễn ra ở trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng với sự tham gia của phu nhân, em gái của ông Kim và nhiều quan chức Triều Tiên khác.

Các quan chức hàng đầu trong lĩnh vực an ninh và tình báo Hàn Quốc cũng đang có mặt tại Triều Tiên để thuyết phục ông Kim tiến hành đối thoại với Mỹ về vấn đề giải trừ hạt nhân và loại trừ khả năng xảy ra xung đột quân sự liên quan tới chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng. Phái đoàn Hàn Quốc gồm 10 thành viên sẽ trở về nước vào cuối ngày hôm nay (6/3).

Hồi tháng trước, ông Kim cũng đã gửi lời mời ông Moon tới thăm Bình Nhưỡng thông qua bức thư được người em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên là cô Kim Yo-jong trao cho Tổng thống Hàn Quốc nhân sự kiện tới dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang. Tổng thống Hàn Quốc hiện chưa đưa ra câu trả lời chính thức về việc có nhận lời mời tới thăm Bình Nhưỡng của ông Kim hay không và chỉ khẳng định hai bên sẽ cố gắng để chuyện này sớm xảy ra dưới những điều kiện phù hợp.

Sự kiện Thế vận hội mùa Đông PyeongChang bao gồm Thế vận hội mùa Đông dành cho người khuyết tật sẽ diễn ra từ ngày 9 – 18/3 tới là cơ hội tốt để cải thiện mối quan hệ ngoại giao giữa Hàn – Triều sau chuỗi sự kiện Triều Tiên liên tiếp phóng thử tên lửa và hạt nhân khiến Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt và làm bùng nổ nguy cơ xung đột quân sự Mỹ – Triều. Trong khi cả Mỹ và Triều Tiên đều ngỏ ý muốn tiến hành đối thoại nhưng hiện chưa có bên nào chịu nhân nhượng.

Điều đáng nói là chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhiều lần khẳng định vũ khí hạt nhân là “thanh bảo kiếm” giúp quốc gia này ngăn chặn các cuộc tấn công từ Mỹ. Do đó, hôm 3/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã nhấn mạnh quốc gia này sẽ không chấp nhận những điều kiện mà Mỹ đặt ra để tiến tới đối thoại.

“Chúng tôi mong muốn giải quyết vấn đề theo phương án hòa bình và ngoại giao thông qua đối thoại và đàm phán. Chúng tôi sẽ không bao giờ van xin đối thoại hay lảng tránh phương án tấn công quân sự từ phía Mỹ”, quan chức Triều Tiên nói.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !