Nguy cơ bạo loạn bùng phát khắp nước Mỹ nếu ông Trump bị phế truất

Nguy cơ các cuộc bạo loạn có thể bùng phát khắp nước Mỹ, nếu như ông Trump bị phế truất trước khi hết nhiệm kỳ.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được cho đưa ra cảnh báo về việc một nhóm có vũ trang đang lên kế hoạch tiến hành biểu tình ở thủ đô Washington và toàn bộ 50 bang, nếu như Tổng thống đương nhiệm Donald Trump bị phế truất trước khi hết nhiệm kỳ.

{keywords}
Nhóm người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào Điện Capitol hôm 6/1. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, đảng Dân chủ thông báo đang thúc đẩy quá trình luận tội ông Trump liên quan tới cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6/1.

Theo phóng viên Aaron Katersky của ABC News Radio, FBI “nhận được thông tin về một nhóm có vũ trang đã được xác định có kế hoạch di chuyển tới thủ đô Washington, DC vào ngày 16/1. Nhóm này cảnh báo rằng, nếu Quốc hội Mỹ cố tình phế truất Tổng thống Trump bằng Tu chính án 25, một cuộc nổi dậy quy mô lớn sẽ xảy ra”.

Cũng theo phóng viên Katersky, nhóm vũ trang này dù không được công khai danh tính đang kêu gọi “tràn vào” vào tòa nhà hành chính tại các bang, ở địa phương và liên bang, nếu như ông Trump bị phế truất trước ngày 20/1, ngày mà ông Joe Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ.

“Những cuộc biểu tình có vũ trang đang được lập kế hoạch ở tất cả 50 bang từ ngày 16/1 cho tới ít nhất là ngày 20/1” và tại Điện Capitol bắt đầu từ ngày 17/1, theo phóng viên Katersky. Hiện FBI chưa chính thức xác nhận thông tin mà ông Katersky đưa ra.

Trước đó, vào ngày 6/1, hàng ngàn người ủng hộ ông Trump đã tổ chức biểu tình tại thủ đô Washington DC để phản đối kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Sau đó, một nhóm biểu tình còn phá hàng rào quanh Điện Capitol và xông vào bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ gây gián đoạn cuộc họp quan trọng nhằm xác nhận chiến thắng của ông Biden. Bạo loạn xảy ra đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 5 người bao gồm 2 sĩ quan cảnh sát.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ ở Hạ viện Mỹ nhanh chóng đưa ra lời cáo buộc ông Trump “xúi giục” cái mà họ gọi là “cuộc nổi dậy”.

Tại cuộc họp hôm 11/1 tại Hạ viện, phe Dân chủ cùng lúc công bố 2 nghị quyết. Đầu tiên là nghị thúc giục Phó Tổng thống Mike Pence kích hoạt Tu chính án 25 nhằm tước quyền của ông Trump, nhưng phe Cộng hòa đã phản đối. Còn nghị quyết thứ hai, phe Dân chủ đề nghị tiến hành luận tội Tổng thống vì kích động bạo lực.

Trước đây, vào thời điểm bùng nổ cuộc biểu tình ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1, ông Pence từng viết trên Twitter chỉ trích hành động của đám đông ủng hộ ông Trump.

Bản thân ông Trump sau đó đã kêu gọi người biểu tình cần bình tĩnh và trở về nhà. Trong đoạn video đăng trên Twitter ngày hôm sau, ông Trump khẳng định những người biểu tình gây ra cảnh bạo loạn ở Điện Capitol phải bị trừng phạt thích đáng. Ngoài ra, ông Trump đảm bảo sẽ có buổi lễ nhậm chức trong trật tự và suôn sẻ cho chính quyền mới của ông Biden.

Đáng nói, Twitter đã khóa tài khoản cá nhân @realDonaldTrump vĩnh viễn nhằm ngăn chặn các cuộc bạo động trong tương lai. Hiện Instagram và Facebook cũng tạm khóa tài khoản cá nhân của ông Trump, khiến Tổng thống Mỹ đương nhiệm bị cắt đứt liên lạc với hàng triệu người theo dõi ở Mỹ và trên thế giới.

Vào ngày 9/1, NBC News cho hay, ông Pence sẽ chính thức tham dự buổi lễ nhậm chức vào ngày 20/1 tới của ông Biden. Trong khi đó, ông Trump đã viết trên Twitter trước đây rằng, “Tôi sẽ không tới lễ nhậm chức vào ngày 20/1”.

Về phần mình, ông Biden cho rằng việc ông Trump không tới lễ nhậm chức là “chuyện tốt”, và khẳng định ông Mike Pence “được hoan nghênh” tới sự kiện này.

Thực hư Phó Tổng thống Mỹ bị ông Trump ‘ghẻ lạnh’?

Thực hư Phó Tổng thống Mỹ bị ông Trump ‘ghẻ lạnh’?

Ông Trump được cho không liên lạc hay hỏi han Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence từ trước ngày xuất hiện bạo loạn ở Điện Capitol. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !