Người phụ nữ Mỹ dàn cảnh bắt cóc để hẹn hò với người yêu cũ

New York Post đưa tin, tại Mỹ, một phụ nữ có gia đình mới đây phải hầu tòa vì đã dàn dựng một vụ bắt cóc để hẹn hò với người yêu cũ.

Theo đó, Sherri Papini (39 tuổi), cư dân ở Redding, California, được thông báo mất tích vào ngày 2/11/2016. Trong ba tuần, các quan chức và cư dân địa phương đã tìm kiếm cô. Tuy nhiên, vào ngày 24/11, cô được tìm thấy cách nhà khoảng 150 km khi bị trói bên lề đường với mũi bị gãy và vết thương trên vai. Sau đó, Papini nói với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) rằng cô bị bắt cóc bởi hai “phụ nữ gốc Tây Ban Nha”, họ đã chĩa súng vào cô, bắt đi, trói và tra tấn.

Tuy nhiên, cuộc điều tra đã có thể xác định rằng người phụ nữ này đã tự dàn xếp vụ bắt cóc và dành 3 tuần với người tình.

“Trên thực tế, Papini đã tự nguyện ở cùng bạn trai cũ ở thành phố Costa Mesa (California) và tự làm bản thân bị thương để ‘hỗ trợ’ cho lời khai sai sự thật”, văn phòng Luật sư California cho biết trong một tuyên bố.

{keywords}
Sherri Papini, người đã dàn cảnh bắt cóc để hẹn hò với người yêu cũ. (Ảnh: Facebook)

Theo các nhà điều tra, vào ngày xảy ra vụ bắt cóc, người phụ nữ này đã bỏ trốn và không quay trở lại. Khi chồng cô, Keith Papini đi tìm, tất cả những gì anh tìm thấy là điện thoại di động và tai nghe của cô. Người đàn ông sau đó đã liên lạc với cảnh sát. Cặp đôi hiện tại đã có 2 con.

Sau một thời gian điều tra người phụ nữ này đã bị bắt vào hôm 3/3 vì tội nói dối và gian lận, bởi vì sau vụ dàn dựng bắt cóc, cô đã nhận được khoảng 30 nghìn USD từ chính quyền California cũng như nhiều khoản bồi thường khác nhau.

Trước đó, vào năm 2020, cơ quan điều tra xác định rằng DNA của nam giới được tìm thấy trên cơ thể và quần áo của Papini sau khi phát hiện cô thường qua lại với bạn trai cũ. Người đàn ông thừa nhận Papini đã sống với anh ta khi cảnh sát tìm kiếm cô. Papini yêu cầu được đón từ Redding, vì cô nói là bị chồng lạm dụng. Người tình cũ cũng khẳng định cô tự gây thương tích cho mình.

Theo các nhà điều tra, Papini sẽ ở trong tù ít nhất 5 ngày từ ngày bị bắt giữ. Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục. Trong trường hợp người phụ nữ bị kết tội, cô có thể phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội gian lận và lên đến 5 năm nếu bị kết tội nói dối.

Papini sẽ phải hầu tòa lần đầu tiên vào thứ Sáu (11/3), cô cũng phải đối mặt với khoản tiền phạt 250.000 USD cho mỗi cáo buộc.

Các nhà điều tra cho biết, cuộc tìm kiếm và thăm dò kéo dài 5 năm không chỉ tốn kém tiền bạc và thời gian mà còn khiến công chúng lo sợ về sự an toàn của chính họ, một nỗi sợ hãi mà lẽ ra họ không phải ai cũng dễ chịu đựng.

Tổng chưởng lý California Rob Bonta đã ca ngợi công việc của các nhà điều tra trong vụ án.

“Dù trong hoàn cảnh nào, nhóm của chúng tôi cam kết tìm ra sự thật. Trong những trường hợp khó khăn, chúng tôi sẽ tiếp tục làm phần việc của mình để giúp bảo đảm công lý”, ông Bonta nói.

Thanh Bình (lược dịch)

Mỹ thiệt hại lớn do từ chối dầu Nga?

Mỹ thiệt hại lớn do từ chối dầu Nga?

Theo The Hill, việc Mỹ từ chối nhập khẩu năng lượng của Nga có thể khiến nước này thiệt hại lớn về tài chính.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !