Người Mỹ liệu còn tin ông Trump còn cơ hội đắc cử Tổng thống?

Số người tin ông Trump đắc cử chỉ là 3%, trong khi gần 80% nhận định ông Biden là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. 

Theo kết quả từ cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos, gần 80 người Mỹ bao gồm hơn một nửa ủng hộ đảng Cộng hòa đã công nhận ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden là Tổng thống đắc cử năm nay.

Cuối tuần trước, nhiều hãng tin lớn  của Mỹ tuyên bố ông Biden là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống 3/11, sau khi ứng cử viên đảng Dân chủ dẫn trước số phiếu đại cử tri tại các bang chiến trường trước ứng cử viên đảng Cộng hòa kiêm đương kim Tổng thống Donald Trump.

{keywords}
Số người Mỹ tin ông Trump đắc cử Tổng thống chiếm tỷ lệ rất thấp. (Ảnh: Reuters)

Để trở thành Tổng thống đắc cử, ông Biden và ông Trump cần giành được 270 phiếu đại cử tri. Theo kết quả được Edison Research cập nhật, ông Biden đã giành được 279 phiếu đại cử tri, còn ông Trump là 214 trong khi kết quả kiểm phiếu tại 3 bang vẫn chưa được công bố.

Tính số phiếu phổ thông, ông Biden giành được 76,3 triệu phiếu tương đương 50,7%, còn ông Trump là 71,6 triệu tương đương 47,6%.

Cuộc khảo sát toàn quốc được Reuters/Ipsos tiến hành từ chiều ngày 7/11 – 10/11 cho kết quả, 79% người trưởng thành Mỹ tham gia khảo sát tin rằng ông Biden đã thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ngoài ra, 13% nói cuộc bầu cử vẫn chưa ngã ngũ, 3% cho rằng ông Trump thắng và 5% nói họ không biết ai là người giành chiến thắng.

Khảo sát của Reuters/Ipsos còn đưa ra kết quả bất ngờ là 6/10 người ủng hộ đảng Cộng hòa cho biết ông Biden đã thắng cử và hầu hết người ủng hộ đảng Dân chủ công nhận ông Biden đắc cử.  

Hôm 7/11, Edison Research cũng tuyên bố cuộc đua vào Nhà Trắng đã có người chiến thắng là ông Biden sau khi ứng cử viên đảng Dân chủ dẫn trước ông Trump ở bang Pennsylvania, giúp số phiếu đại cử tri của ông Biden vượt mốc 270.

Song cho tới nay, ông Trump vẫn chưa chịu công nhận kết quả bầu cử Tổng thống. Thậm chí, trước khi quá trình kiểm phiếu kết thúc, ông Trump vẫn tự tin tuyên bố mình là người thắng cử. Còn sau khi truyền thông xướng tên ông Biden giành phần thắng, ông Trump liên tiếp đưa ra tuyên bố nhấn mạnh mình là nạn nhân của trò gian lận kiểm phiếu.

Theo kết quả từ một cuộc khảo sát khác của Reuters/Ipsos, 70% người dân Mỹ bao gồm 83% của đảng Dân chủ và 59% của đảng Cộng hòa tin giới chức tại các điểm bầu cử ở địa phương “đã làm việc trung thực”. Ngoài ra, 72% người tham gia khảo sát cho rằng, người thua cuộc cần phải nhận thua và 60% tự tin quá trình chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra êm đềm khi mà nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc vào tháng 1/2021.

Người cược 1,3 triệu USD cho chiến thắng của ông Biden chưa được nhận tiền

Người cược 1,3 triệu USD cho chiến thắng của ông Biden chưa được nhận tiền

Khi mà kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ chưa được công bố chính thức, người đặt cược 1,3 triệu USD cho chiến thắng của ông Biden vẫn chưa thể nhận tiền. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !