Người hưu trí Nhật Bản ‘bất ngờ’ nhận số tiền lớn từ Mỹ

Financial Times dẫn lời đại diện của một trong các ngân hàng ở Nhật Bản cho hay, Sở Thuế vụ Mỹ đã gửi nhầm séc cho những người Nhật Bản sống ở Mỹ trước tháng 10/2005 với số tiền 1,4 nghìn USD.

Theo ghi nhận, đám đông khách hàng đã đến các ngân hàng ở Tokyo để rút tiền. Trong số những người nhận được thanh toán có người Nhật Bản trước đây sống ở Mỹ, nhưng đã rời khỏi đất nước từ lâu. Họ được gửi tiền hỗ trợ dựa trên tờ khai thuế do cư dân nộp.

{keywords}
Người hưu trí Nhật Bản ‘bất ngờ’ nhận tiền ‘khủng’ từ Mỹ. (Ảnh: AP)

“Tôi cảm thấy rất biết ơn, nước Mỹ thật tốt bụng”, một người hưu trí người Nhật 75 tuổi chia sẻ với Financial Times.

Nikkei Asia cho biết, séc được gửi cho những người Nhật sống ở Mỹ cho đến tháng 10/2005 theo một thỏa thuận song phương về an sinh xã hội, nhằm giải phóng các công dân Nhật Bản đóng các khoản đóng góp xã hội.

Việc phân phối séc được thực hiện như một phần viện trợ cho nền kinh tế và người Mỹ trị giá gần 2 tỉ USD. Tuy nhiên, do nhầm lẫn danh sách nhận tiền hỗ trợ lại bao gồm những người Nhật Bản, những người trước đây đã làm việc tại Mỹ và hiện đang được hưởng một khoản lương hưu nhỏ từ nước này. Sở Thuế vụ Mỹ cho biết người Nhật nên gửi lại những tấm séc này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.900 tỉ USD trong bối cảnh nước Mỹ kỷ niệm tròn 1 năm ngày áp dụng biện pháp phong tỏa để chống dịch Covid-19.

Gói cứu trợ trên sẽ đem lại 400 tỉ USD chi trả trực tiếp 1.400 USD cho hầu hết người Mỹ; viện trợ 350 tỉ USD cho chính quyền các bang và địa phương... Gói cứu trợ này cũng sẽ hỗ trợ những người thất nghiệp, mở rộng chăm sóc y tế công cộng và tăng thêm quỹ dành cho kế hoạch tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

“Dự luật lịch sử này sẽ tái thiết sinh lực quốc gia và trao cho người dân ở đất nước này - những người lao động, những người thuộc tầng lớp trung lưu và những người đã xây dựng quốc gia - cơ hội chiến đấu”, ông Biden nói.

Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật trên hôm 10/3, và đây là ưu tiên lập pháp đầu tiên và cấp bách nhất của ông Biden kể từ lúc nhậm chức tổng thống hồi tháng 1.

Tình hình Ukraine: Ông Zelensky chuẩn bị gặp Tổng thống Putin, Nga nói gì?

Tình hình Ukraine: Ông Zelensky chuẩn bị gặp Tổng thống Putin, Nga nói gì?

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, Văn phòng của Tổng thống Ukraine và Nga đã bắt đầu đàm phán về việc tổ chức một cuộc gặp trong tương lai giữa hai nguyên thủ quốc gia.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !