Cảnh sát tịch thu con sư tử bị người đàn ông Trung Quốc biến thành thú cưng

Cảnh sát Campuchia tịch thu con sư tử bị người đàn ông Trung Quốc biến thành thú cưng và nuôi ngay tại căn villa ở Phnom Penh.

Hôm 27/6, chính quyền Campuchia đã tịch thu một con sư tử được nam công dân Trung Quốc nuôi làm thú cưng trong một villa ở Phnom Penh.

Sư tử đực 18 tháng tuổi và nặng 70 kg đã được nhập khẩu vào Campuchia. Chủ nhân của con sử tử là một người đàn ông Trung Quốc, theo phát ngôn viên Bộ Môi trường Campuchia Neth Pheaktra.

{keywords}
Cảnh sát Campuchia tịch thu con sư tử bị người đàn ông Trung Quốc biến thành thú cưng. (Ảnh: SCMP)

“Chính quyền Campuchia bắt đầu tiến hành điều tra về con sư tử, sau khi hình ảnh con vật xuất hiện trên TikTok hồi cuối tháng Tư”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Pheaktra.

Chia sẻ trên Facebook, Wildlife Alliance, tổ chức phi chính phủ chuyên giải cứu động vật hoang dã, nhấn mạnh điều kiện sống của con sư tử trong căn villa là “không phù hợp với động vật hoang dã”.

“Thêm vào đó, răng nanh của con sư tử đã bị nhổ bỏ cùng với móng vuốt. Chuyện này là ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của con vật”, Wildlife Alliance cho hay.

Trước đó, chủ nhân của con sư tử từng chia sẻ bức ảnh con vật to lớn ngồi ở lối đi trong khi một con chó đang chơi bên cạnh. Thậm chí, một video khác cho thấy khi còn nhỏ, con sư tử bị chủ nhân dùng vòi nước xịt thẳng vào người.

“Không ai có quyền nuôi các loại động vật hoang dã quý hiếm làm thú cưng”, ông Pheaktra cho hay.

Trong bức ảnh được công bố hôm 27/6, con sư tử được Bộ Môi trường Campuchia đưa vào chiếc thùng để chuyển tới Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Phnom Tamao nằm ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh.

Vụ tịch thu con sư tử diễn ra chỉ sau 1 ngày, một tài khoản Twitter cho đăng hình ảnh quay từ trên cao cho thấy con vật đi lang thang quanh khu vườn của căn villa ở quận Boeung Keng Kang thuộc thủ đô Phnom Penh.

Mua rắn hổ mang về nuôi làm thú cưng, người đàn ông nhận kết đắng

Mua rắn hổ mang về nuôi làm thú cưng, người đàn ông nhận kết đắng

Lên mạng mua rắn hổ mang về nuôi làm thú cưng, người đàn ông Trung Quốc suýt mất mạng. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !