Người dân Ấn Độ chen lấn, xếp hàng dài mua rượu bất chấp lệnh giãn cách xã hội

Đám đông tụ tập bên ngoài các cửa hàng bán rượu ở Ấn Độ, sau khi chính quyền cho mở lại mặt hàng kinh doanh này dù vẫn thi hành lệnh phong tỏa để ngăn chặn dịch Covid-19.

Hàng ngàn người không đeo khẩu trang, chen chúc dự thánh lễ Ramadan

Hàng ngàn người không đeo khẩu trang, chen chúc dự thánh lễ Ramadan

Phớt lờ những biện pháp bảo vệ an toàn giữa dịch Covid-19, hàng ngàn người Hồi giáo đã cùng tham dự thánh lễ Ramadan tại Afghanistan.

Ngay sau đó, cảnh sát Ấn Độ đã quyết định cho đóng cửa trở lại các cửa hàng rượu tại một số khu vực do tình trạng vi phạm lệnh cách giãn xã hội xảy ra trên quy mô lớn.

{keywords}
Đám đông vi phạm lệnh giãn cách xã hội trong khi xếp hàng chờ mua rượu. (Ảnh: Reuters)

RT đưa tin, các cửa hàng rượu trên toàn lãnh thổ Ấn Độ đã phải đóng cửa từ ngày 25/3 và được mở cửa hoạt động trở lại vào hôm 4/5. Đây là một phần trong kế hoạch nới lỏng dần các biện pháp khắt khe trong quá trình thi hành lệnh phong tỏa. Chỉ các cửa hàng buôn bán tư nhân nằm xa những điểm nóng trong đợt dịch Covid-19 mới được mở cửa kinh doanh, trong khi các trung tâm mua sắm vẫn đóng cửa im lìm.

Giới chức Ấn Độ vẫn yêu cầu người dân tiếp tục đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2 m khi đi mua rượu, cũng như trong mỗi cửa hàng chỉ cho phép 5 người có mặt cùng lúc. Thời gian mở cửa tại các cửa hàng rượu cũng bị giới hạn và tại nhiều khu vực như thủ đô Delhi, lực lượng cảnh sát được huy động để giám sát lệnh giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh giãn cách xã hội của chính phủ, việc các cửa hàng bán rượu mở cửa hoạt động trở lại đã thu hút nhiều người tập trung. Hàng loạt video và hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, nhiều trường hợp người dân đứng quá gần nhau trong khi xếp hàng bên ngoài cửa hàng bán rượu.

Một số đám đông tụ tập chờ mua rượu được mô tả là dài hơn 1 km. Tại một số địa điểm, cảnh sát đã phải dùng gậy để giải tán những người cố tình vi phạm lệnh giãn cách xã hội.

Song cuối cùng, cảnh sát buộc phải cho đóng cửa trở lại toàn bộ các cửa hàng bán rượu ở Đông Delhi chỉ sau vài giờ nối lại hoạt động kinh doanh.

Theo đại diện cảnh sát Đông Delhi, ông Alok Kumar, biện pháp này được thực hiện do “các quy định về giãn cách xã hội đã bị vi phạm tại những cửa hàng bán rượu”.

Video Người dân Ấn Độ chen lấn, xếp hàng dài để mua rượu:

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !