Người chồng nhất quyết đòi ly hôn vì vợ sợ … gián

Người chồng ở Ấn Độ đòi ly hôn vì vợ sợ gián và phải chuyển nhà tới 18 lần trong 3 năm kết hôn. 

Một người đàn ông sinh sống ở bang Madhya Pradesh của Ấn Độ đã buộc phải đổi nhà tới 18 lần trong vòng 3 năm kể từ khi kết hôn do người vợ bị ám ảnh sợ gián. Quá mệt mỏi trước những lời bàn tán của bạn bè và gia đình, anh này quyết định nộp đơn ly hôn vợ.

Theo Sputnik, cặp đôi kết hôn vào năm 2017 và lần đầu tiên người chồng biết được nỗi sợ gián của vợ mình là vào năm 2018. Người vợ được cho thường chạy khỏi nhà bếp mỗi khi phát hiện con gián bên trong, đồng thời la hét tìm kiếm sự giúp đỡ và nhất quyết không chịu quay lại nhà bếp.

{keywords}
Người chồng nhất quyết đòi ly hôn vì vợ sợ gián và đòi chuyển nhà liên tục. (Ảnh minh họa)

Người chồng giấu tên cho biết, tiếng la hét của người vợ rất to tới nỗi gây khiếp đảm cho các thành viên khác trong gia đình. Cô này cũng giữ quan điểm cương quyết đòi chuyển nhà mới và không chịu làm việc nhà mỗi khi nhìn thấy gián.

“Chúng tôi đã đổi nhà lần đầu tiên vào năm 2018, nhưng sau đó vẫn tiếp tục di chuyển. Chúng tôi đã đổi nhà tới 18 lần chỉ vì cùng một lý do”, người chồng nói với truyền thông địa phương.

Cũng theo người chồng, anh này đã đưa vợ tới gặp nhiều bác sĩ trị liệu, nhưng cô vợ từ chối dùng thuốc của các chuyên gia.

Về phần mình, người vợ khẳng định anh chồng không thấu hiểu cho vấn đề của vợ và còn cố gắng gán cho cô bị bệnh tâm thần.

Người chồng thừa nhận anh ta đã quá mệt mỏi khi phải chuyển nhà liên tục và luôn cảm thấy xấu hổ. Do đó, anh đã quyết định tìm sự hỗ trợ của pháp luật để chấm dứt cuộc hôn nhân.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ thông báo nước này chỉ ghi nhận 13 trường hợp ly hôn trong số 1.000 cặp đôi kết hôn.

Người giàu Ấn Độ không tiếc tiền cho dịch vụ tìm người yêu ‘môn đăng hộ đối’

Người giàu Ấn Độ không tiếc tiền cho dịch vụ tìm người yêu ‘môn đăng hộ đối’

Để có thể tìm người bạn đời "môn đăng hộ đối", nhiều người giàu ở Ấn Độ không tiếc tiền sử dụng dịch vụ mai mối cao cấp. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !