Ngoại trưởng Pháp coi "cô dâu IS" là kẻ thù, quyết tâm cấm cửa tuyệt đối

Pháp không phải là quốc gia phương Tây duy nhất đang quyết định số phận của những người đã từng gia nhập IS và đến những nước như Syria hay Iraq, Anh cũng vừa tước quyền công dân của một phụ nữ từng cưới phần tử IS.

Trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo trong nước, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã bày tỏ quan điểm phản đối của mình trước những lời kêu gọi trao quyền trở về Pháp cho những phụ nữ đang có quốc tịch Pháp, từng gia nhập IS nhưng nay đã bày tỏ sự hối cải. Ông gọi những người này là “phiến quân” và vì vậy họ “phải bị đối xử đúng mực”.

Các phần tử khủng bố IS đã từng thực hiện nhiều vụ khủng bố chết người.

Ông Le Drian cũng nhấn mạnh rằng, Pháp nhất định không chấp nhận những phần tử IS cũ, trong đó có cả những phụ nữ, bởi họ hiện là “kẻ thù” của các nước châu Âu.

“Những người mang quốc tịch Pháp từng chiến đấu trong hàng ngũ của IS đã từng chống lại nước Pháp. Đây là kẻ thù của chúng ta. Chúng phải bị xét xử tại nơi chúng đã gây tội ác của mình, đặc biệt là ở Iraq và Syria. Điều này phải được áp dụng cho cả đàn ông và phụ nữ. Bởi vì trong những năm 2014, 2015 và 2016 khi chúng đến Iraq và Syria, mục tiêu của chúng thường là để chiến đấu”, ông nói.

Phát ngôn của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Anh Sajid Javid đã tước quyền công dân của Shamima Begum, một phụ nữ từng lấy chồng là phần tử IS và hiện đang ở một trại tập trung ở Syria sau khi trốn chạy khỏi những vùng mà IS đang mất kiểm soát vào tháng 2 vừa qua. Một tháng sau, hai phụ nữ từng có dính líu đến IS của Anh là hai chị em Reema và Zara Iqbal đã bị tước hộ chiếu do đã cưới những phần tử khủng bố IS từng thực hiện hành vi hành hình con tin phương Tây.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: IS cô dâu phụ nữ Pháp công dân phương Tây khủng bố

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !