Ngoại trưởng John Kerry chỉ trích Donald Trump “không đứng đắn”

Theo hãng tin CNN, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống đắc cử Donald Trump, sau khi ông này gọi NATO đã “lạc hậu” và Đức đang theo đuổi chính sách người tị nạn “mang tính hủy diệt”.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Kerry nói rằng việc ông Trump “trực tiếp can dự vào vấn đề chính trị của quốc gia khác” là “không đứng đắn”.

Ngoại trưởng John Kerry chỉ trích Donald Trump “không đứng đắn” - ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong buổi phỏng vấn với CNN.

Trước đó, ông Trump đã bày tỏ những quan điểm trên trên tờ Times of London (Anh) và Bild (Đức). Ngoại trưởng Đức cho biết hành động này khiến các nước thành viên NATO “bàng hoàng và bối rối”.

Không chỉ chỉ trích NATO, ông Trump cũng nói rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phạm sai lầm “mang tính hủy diệt” khi chấp thuận 1 triệu người tị nạn vào đất nước. Ông cũng nói rằng lệnh cấm vận đối với Nga có thể được giảm nhẹ nếu hai nước thông qua một thỏa thuận giải giáp vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định con rể mình là ông Jared Kushner có thể đóng góp xây dựng hòa bình ở Trung Đông.

Đáp lại, ông Kerry biện hộ rằng bà Merkel “là một trong những lãnh đạo quyền lực nhất Châu Âu” và là “một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ”.

Ông Kerry tin rằng ông Trump sẽ phải đối mặt với những hậu quả của những phát ngôn mình đưa ra sau khi chính thức nhậm chức Tổng thống. “Ông ta sẽ phải xem xét lại, bởi sau ngày 20/1, ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm về quan hệ Mỹ - Đức”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Về phần mình, bà Merkel gạt bỏ những chỉ trích của ông Trump. “Chúng tôi từ lâu đã biết lập trường của ông ấy, và tôi cũng không giấu diếm quan điểm của mình”, Thủ tướng Đức trả lời trước báo giới.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết NATO đã bị lung lay sau những phát biểu của ông Trump. Ông cho biết ông đã liên lạc với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, “khi ông ấy lo sợ sau khi Tổng thống đắc cử Trunp gọi NATO là lạc hậu”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, quan điểm của ông Trump trái ngược hẳn với ông James Mattis, người được chọn sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ.

Ông Trump ám chỉ rằng một thỏa thuận nhằm giải giáp vũ khí hạt nhân với Nga có thể sẽ giúp lệnh cấm vận đối với Nga được nới lỏng.

Anh Tuấn (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !