Ngoại trưởng Iran khẳng định liên minh vùng Vịnh của Mỹ đã thất bại

Trả lời phỏng vấn báo giới, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định rằng Mỹ đã thất bại trong việc thành lập một liên minh trên biển ở Vịnh Ba Tư.

Trước đó, Mỹ đã nhiều lần kêu gọi thành lập một liên minh an ninh trên biển ở Vùng Vịnh để đảm bảo quyền tự do đi lại trong khu vực sau khi Iran bắt giữ một tàu chở dầu của Anh vào tháng trước.

Ngoại trưởng Iran cho rằng Mỹ đã thất bại trong việc thành lập liên minh an ninh ở Vùng Vịnh để đối phó với Iran.

“Hôm nay Mỹ đã bị cô lập trên thế giới và không thể thành lập một liên minh ở Vùng Vịnh. Các nước vốn là đồng minh của họ quá hổ thẹn để có thể gia nhập liên minh này với họ”, ông Zarif cho biết.

Ngoại trưởng Iran đã cáo buộc Mỹ có trách nhiệm gây ra tình trạng căng thẳng ở Vùng Vịnh, và Iran mới là nước có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn và ổn định của khu vực. Ông Zarif cũng cáo buộc Anh tham gia vào hoạt động “khủng bố kinh tế” của Mỹ nhằm vào Iran, đồng thời nhắc lại rằng tàu chở dầu mà Anh bắt giữ ở Gibraltar không hề có ý định đến Syria và những gì Anh làm là cướp biển.

Nói về thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, ông Zarif khẳng định rõ ràng Tehran sẽ rời khỏi thỏa thuận này nếu cần, đồng thời kêu gọi các nước Châu Âu đã ký tên vào văn bản này nỗ lực hơn nữa để cứu vãn thỏa thuận. Thêm vào đó, ông Zarif cũng nhận định việc Mỹ áp đặt trừng phạt đối với ông đã cho thấy sự thất bại về mặt ngoại giao của Mỹ.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuần trước áp đặt trừng phạt đối với ông Zarif, một động thái mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho là do Mỹ lo sợ khả năng đàm phán của Ngoại trưởng Iran.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Iran Mỹ liên minh an ninh thất bại nguyên nhân

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !