Ngoại Trưởng Hillary nói về biển Đông tại hội nghị ASEAN

Onenews - Vấn đề biển Đông sẽ được nhắc đến đầu tiên trong bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Ngoại Trưởng Hillary nói về biển Đông tại hội nghị ASEAN

Ngoại Trưởng Hillary nói về biển Đông tại hội nghị ASEAN

Ngoại trưởng Mỹ đến sân bay Denpasar, Bali tối hôm qua

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ phát biểu tại hội nghị cấp cao hiệp hội các nước Đông Nam Á đang diễn ra tại Bali, Indonesia.

Chuyến thăm của bà diễn ra sau một các cuộc thảo luận của bộ trưởng các nước ASEAN về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông.

Dự kiến tại đây, bà cũng sẽ nói về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và tình hình ở Myranma.

Hội nghị ASEAN có sự góp mặt của rất nhiều lãnh đạo ngoại giao cấp cao từ Châu Âu và các nước Châu Á.

Hôm qua, lãnh đạo các nước ASEAN đã đồng ý với lãnh đạo Trung Quốc về việc thiết lập những đường lối để thảo luận về vấn đề Biển Đông, căng thẳng khu vực đã xảy một số cuộc đụng độ trong quá khứ.

Trung Quốc, Việt nam China, the Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia and Đài Loan đều có tuyên bố chủ quyền ở khu vực được cho là có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ và các tài nguyên khoáng sản khác.

Các chính khách Mỹ cho hay bà Clinton sẽ hối thúc lãnh đạo các nước chính thức hóa về thỏa thuận và sự giúp đỡ của từ phía Mỹ trong tiến trình này.

Hãng tin BBC đưa tin cố vấn ngoại giao cấp cao của Mỹ về Châu Á, Kurt Campbell nói rằng: "Để cải thiện tình hình hiện nay, sẽ cần có những nỗ lực mạnh mẽ và thiện chí từ tất cả các bên tuyên bố chủ quyền trên địa phận biển Đông.

"Mỹ muốn thấy một tiến trình bao gồm các cuộc hội đàm sâu hơn giữa các nước tuyên bố có chủ quyền và cả những thảo luận sâu hơn giữa ASEAN và Trung Quốc.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN, bà Clinton cũng sẽ có cuộc gặp gỡ đồng nhiệm người Trung Quốc, Dương Khiết Trì để bàn bạc về vấn đề này.

Cuối năm ngoái, tuyên bố của bà Clinton tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội đã khiến Trung Quốc nổi xung khi nói rằng Mỹ có quyền lợi quốc gia về vấn đề an ninh hàng hải ở khu vực này.

Sau những cuộc gặp gỡ với các đồng nhiệm của mình từ 10 nước ASEAN và bà Hillary sẽ tiếp tục tham gia hội nghị Đông Á diễn ra ngày 22/7, một ngày sau Diễn đàn khu vực Đông Nam Á.

Hoa Tạ

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !