Ngoại trưởng Đức: Cả Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đều “không có cửa” vào EU
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel |
"Tôi không thể tưởng tượng được trong những năm tới cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine có thể có tư cách là thành viên của Liên minh châu Âu", nhà ngoại giao Đức nói.
Ngoài ra, ông Sigmar Gabriel cũng bày tỏ ý kiến rằng EU cần phát triển một mô hình tương tác nhất định với Kiev và Ankara. Ông Gabriel lưu ý rằng nếu Brussels và London có thể đạt được một thoả thuận hiệu quả thì sẽ điều chỉnh quan hệ giữa EU và Anh sau Brexit, và theo quan điểm của ông, sẽ có thể xây dựng quan hệ, thúc đẩy hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.
Nhà ngoại giao Đức cũng không phủ nhận rằng Đức và Thổ Nhĩ Kỳ có thể đạt được một "hình thức chặt chẽ hơn của liên minh thuế quan", nhưng ông cũng nói thêm rằng điều này chỉ có thể xảy ra sau khi tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi.
Trước đó, Thủ tướng Áo Sebastian Kurtz đã chỉ trích chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ về việc vi phạm nhân quyền trong nước và nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không có chỗ nào trong EU do chính sách mà Ankara theo đuổi trong những năm gần đây.
[Thủ tướng Áo: Thổ Nhĩ Kỳ không đủ tư cách vào Liên minh Châu Âu]
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker thậm chí còn lên tiếng khẳng định rằng Ukraine sẽ không “có cửa” gia nhập EU hoặc NATO trong vòng 20-25 năm nữa.
Về phần mình, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết rằng ông dự định tổ chức trưng cầu dân ý trong nước về việc gia nhập EU và NATO. Đồng thời ông nhấn mạnh rằng đối với Ukraine thời kỳ "tồi tệ nhất đã trôi qua". Tuy nhiên, đại diện của EU tại Kiev, ông Hyug Mingarelli, lại lưu ý rằng Ukraine có triển vọng tương đối thấp để trở thành thành viên châu Âu.