Nghị sĩ Ukraine: Diễu hành quân sự sẽ tạo nên "cơn địa chấn" ở Kremlin

Phát biểu trên kênh truyền hình NewsOne, nghị sĩ thuộc đảng Khối Petro Poroshenko, Oleg Barna tuyên bố, cuộc diễu hành quân sự được tổ chức vào Ngày Độc lập của Ukraine, sẽ gây ra “cơn địa chấn ở điện Kremlin”.

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Ông Poroshenko xin lỗi vì thất hứa

Phát ngôn vội vàng về kết quả của cuộc chiến Donbass từ 4 năm trước đã khiến ông Poroshenko giờ đây phải lên tiếng xin lỗi người dân, xong nhà lãnh đạo Ukraine cho biết vẫn thấy nhiều khả năng dứt điểm tình hình chiến sự tại khu vực đông nam này.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mới đây đã phải lên tiếng nhận lỗi với người dân nước này bởi trước đó đã trót hứa sẽ kết thúc chiến dịch quân sự ở Donbass chỉ trong vài giờ. Ông nhắc lại rằng mình đã đưa ra phát ngôn đó từ "hơn bốn năm trước".

Trong bài phát biểu tại Dnepr nhân ngày Quốc khánh Ukraine, nhà lãnh đạo nước này cho biết: "Hiện giờ những phát ngôn đó được đưa ra trong hoàn cảnh nào không còn quan trọng nữa. Và hình tượng của tuyên bố này cũng không còn quan trọng nữa. Người ta nhìn nhận nó như là một cơ hội để kết thúc chiến tranh nhanh chóng. Tôi rất tiếc vì bản thân đã quá kỳ vọng. Tôi thực sự xin lỗi bởi đã đặt hy vọng vào một thứ không thể trở thành sự thật".

Ông nói thêm rằng đối với ông, đó là "một bài học lớn về thái độ đối với phát ngôn và lời hứa của mình".

Chiến dịch chống khủng bố (ATU) ở Donbass kéo dài hơn bốn năm qua. Hồi đầu năm, chiến dịch  được thay thế bằng hoạt động của các lực lượng thống nhất Ukraine (OOS). Kiev cho rằng, định dạng trước đó đã hết vai trò, và hiện giờ trách nhiệm lãnh đạo cuộc chiến được chuyển từ cơ quan an ninh sang cho quân đội. Đồng thời, Kiev nhấn mạnh rằng vẫn còn khả năng tiến hành "các hoạt động chống khủng bố" dứt điểm.

Về phần mình, hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk nghi ngờ rằng sự đổi mới có thể thay đổi tình hình ở phía đông nam của Ukraine, bởi trong mọi trường hợp, vấn đề là ở chỗ giải pháp quân sự cho cuộc xung đột.

Kể từ tháng 9/2014, các cuộc họp tại Minsk đã thảo luận về việc giải quyết vấn đề khu vực, các nhóm liên lạc đã thông qua ba tài liệu điều chỉnh các bước để dừng leo thang xung đột. Tuy nhiên, sau thỏa thuận đình chiến giữa các bên được ký kết, các vụ nổ súng vẫn tiếp tục. Theo số liệu mới nhất, hơn 10.000 người đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột, gần 25.000 người bị thương, 1,5 triệu người khác buộc phải rời khỏi nhà của họ.

Ukraine:Duyệt binh gây “động đất ở Kremlin”, Poroshenko xin lỗi vì thất hứa

Diễu hành tạo nên "địa chấn ở Kremlin"

Trong một diễn biến khác, phát biểu trên kênh truyền hình NewsOne, nghị sĩ thuộc đảng 'Khối Petro Poroshenko' Oleg Barna tuyên bố, cuộc diễu hành quân sự sẽ được tổ chức vào Ngày Độc lập của Ukraine, sẽ gây ra “cơn địa chấn ở điện Kremlin”.

"Chúng tôi có điều gì đó để tự hào. Cuộc diễu binh là thước đo chủ nghĩa yêu nước của mọi công dân muốn xem khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine. Tôi nghĩ rằng cuộc diễu hành quân sự và và tiếng gầm rú của các xe bọc thép của chúng ta sẽ gây ra động đất ở điện Kremlin", nghị sĩ Oleg Barna nói.

Ông cũng nói rằng xe tăng T-64 tốt hơn so với xe tăng Nga trên nền tảng "Armata" và là chiếc xe tăng đáng tin cậy nhất. Ngoài ra, ông Barna bình luận về tình hình với chiếc xe tăng bị đình trệ ở giữa Kiev, gọi vụ việc này là "sự cố kỹ thuật", và nói rằng "chỉ người không làm gì cả thì không nhầm lẫn".

Hồi tháng Tư, Tổng thống Petro Poroshenko đã ký nghị định về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Độc lập Ukraine vào ngày 24/8. Vào ngày này, cuộc diễu hành quân sự sẽ được tổ chức.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak, sự kiện này sẽ có hơn bốn nghìn quân nhân và 250 thiết bị quân sự tham gia.

Trí Đức (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !