Nghi phạm tấn công khủng bố New York đã lên kế hoạch như thế nào?

Các nhà điều tra Mỹ mới công bố, nghi phạm giết chết 8 người ở thành phố New York đã thực hiện theo kế hoạch của tổ chức khủng bố IS được vạch ra từ cách đó nhiều tuần.

Reuters đưa tin, cảnh sát đã phỏng vấn Sayfullo Saipov, 29 tuổi, người nhập cư Uzbekistan, kẻ đã bị bắn và bị cảnh sát bắt ngay sau khi đâm xe tải vào phần đường dành cho người đi xe đạp ở khu Manhattan.

Phó cảnh sát trưởng New York John Miller cho biết trong buổi họp báo: “Các thông tin cho thấy tên Saipo đã lên kế hoạch từ nhiều tuần nay. Hắn ta tiến hành vụ tấn công nhân danh Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và cùng với các vật chứng thu được tại hiện trường, chúng tôi đã thấy được những mảnh giấy chứng minh điều đó. Nghi phạm đã theo đúng như những chỉ dẫn của IS đăng tải trên các kênh mạng xã hội”.

Nghi phạm tấn công khủng bố ở Manhattan. Nguồn: Reuters

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở thành phố New York kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001. Ngoài 8 người thiệt mạng, còn 12 người khác bị thương trong đó có một số người bị thương nghiêm trọng trong vụ tấn công hôm 31/10 vừa qua.

Những vụ tấn công bằng xe tải tương tự cũng đã xảy ra tại Tây Ban Nha vào tháng 8 vừa qua và tại Pháp, Đức vào năm ngoái.

Nghi phạm Saipov là người gốc Uzbekistan, đã sống ở Mỹ gần 7 năm và được cấp thẻ xanh. Saipov vào Mỹ qua cửa khẩu ở sân bay Kennedy và chưa từng rời khỏi quốc gia này từ đó đến nay.

Ngay sau khi xác định được danh tính nghi phạm vụ đâm xe khủng bố tối 31/10, cảnh sát đã phong toả một căn nhà trên đường Paterson, New Jersey. Đây là một trong hai địa chỉ của nghi phạm Saipov.

Kobiljon Matkarov, 37 tuổi, là đồng hương của Saipov cho biết: “Từ những gì tôi biết, Saipov là một người tốt. Cậu ấy thích nước Mỹ. Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ và trò chuyện như mọi thứ đều ổn. Cậu ấy không có vẻ gì là một kẻ khủng bố cả. Nhưng tôi cũng không biết rõ con người bên trong của cậu ấy”.

Nguồn tin của một số tờ báo Mỹ cho hay, Saipov thực ra đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra liên bang. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham yêu cầu giới chức coi Saipov là chiến binh thù địch, để cho phép các nhà điều tra thẩm vấn nghi phạm mà không cần sự hiện diện của luật sư.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho rằng Saipov đã bị truyền bá tư tưởng cực đoan khi sinh sống tại Mỹ. “Anh ta là một kẻ hèn nhất đồi bại, có liên hệ với IS và đã bị cực đoan hóa ngay bên trong nước Mỹ”, ông Cuomo nói trong bài phỏng vấn với CNN.

Trong vòng 2 năm trở lại đây, Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ, Bộ An ninh Nội địa và cảnh sát New York đã khởi tố 5 người gốc Uzbekistan vì có dính líu tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Hiện chưa có thông tin cho thấy Saipov có mối liên hệ với những phần tử kể trên.

TT Trump thề chấm dứt chương trình Thẻ xanh

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ chấm dứt chương trình Đa dạng Thị thực nhập cư sau vụ tấn công khủng bố tại New York.

Tổng thống Mỹ sẽ xem xét lại chương trình thẻ xanh. Nguồn: Reuters

“Chúng tôi muốn thoát khỏi chuỗi sự việc liên quan đến người nhập cư và chúng tôi đã muốn điều đó từ lâu. Bản thân tôi đã muốn làm như vậy và chúng tôi đang yêu cầu Quốc hội bắt đầu bắt tay vào việc này ngay lập tức. Chúng ta cần phải chấm dứt chương trình xổ số nhập cư này càng sớm càng tốt, nghi phạm Saipov đã tới Mỹ qua chương trình này”, ông Trump tuyên bố.

Ông chủ Nhà Trắng miêu tả thủ phạm gây ra vụ tấn công kinh hoàng ở Manhattan là “súc vật” và nói thêm rằng ông đang cân nhắc đưa nghi phạm tấn công tới nhà tù Guantanamo.

Tuệ Minh (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !