Nga – Syria nói gì sau khi ông Trump tuyên bố cao nguyên Golan là của Israel?

Nga và Syria đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã đến lúc Mỹ công nhận Israel có toàn bộ chủ quyền ở cao nguyên Golan.

Không chỉ Nga và Syria, Iran cũng đã chỉ trích lời bình luận được Tổng thống Mỹ Trump chia sẻ trên Twitter vào ngày 21/3.

“Sau 52 năm, giờ là lúc Mỹ công nhận đầy đủ chủ quyền của Israel trên cao nguyên Golan. Đây là điều vô cùng quan trọng đối với an ninh và chiến lược của Israel và sự ổn định của khu vực”, ông Trump viết trên Twitter.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Reuters, nhận định của ông Trump đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ liên quan tới tình trạng ở cao nguyên Golan, khu vực tranh chấp giữa Israel và Syria. Trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967, Israel đã chiếm cao nguyên Golan và sáp nhập vào lãnh thổ vào năm 1981. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế không công nhận hành động của Israel.

Hôm nay (22/3), hãng tin nhà nước Syria dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh tuyên bố của ông Trump cho thấy "sự thiên vị" của Mỹ đối với Israel.

“Điều này không thể thay đổi thực tế cao nguyên Golan đã và vẫn thuộc về Syria. Dân tộc Syria ngày càng kiên quyết hơn nhằm giải phóng phần quý báu của lãnh thổ quốc gia bằng tất cả biện pháp khả thi. Tuyên bố của ông Trump là vô trách nhiệm và vi phạm luật pháp quốc tế”, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi, tuyên bố của Tổng thống Trump về cao nguyên Golan là "bất hợp pháp và không thể chấp nhận được", đồng thời "không thể đảo ngược thực tế rằng vùng đất này thuộc về Syria".

Ngay cả phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho rằng việc thay đổi quy chế của cao nguyên Golan sẽ vi phạm trực tiếp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. 

Trong giai đoạn nội chiến Syria, cả Nga và Iran đều điều động quân đội tới quốc gia Trung Đông để hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Trump ở Nhà Trắng hồi tháng 2/2017, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề nghị Mỹ công nhận chủ quyền của quốc gia này đối với cao nguyên Golan.

Và lời tuyên bố của ông Trump về việc đã đến lúc Mỹ công nhận chủ quyền hoàn toàn của Israel đối với cao nguyên Golan được xem là cú huých giúp ông Netanyahu trong chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ.

Hôm 21/3, chia sẻ trên trang Twitter, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh: "Tổng thống Trump đã mạnh dạn công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan. Xin cảm ơn Tổng thống Trump!".

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Nga – Syria nói gì sau khi ông Trump tuyên bố cao nguyên Golan là của Israel cao nguyên Golan tranh chấp chủ quyền căng thẳng Syria Israel tổng thống Trump sáp nhập lãnh thổ quan hệ Mỹ Israel Benjamin Netanyahu tổng thống Assad chủ quyền Golan nội chiến syria tình hình syria

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !