Nga sẽ tăng gấp đôi số vụ phóng thử tên lửa đạn đạo trong năm 2018

Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, ông Sergei Karakayev cho biết lực lượng này sẽ tăng gấp đôi số vụ phóng thử tên lửa đạn đạo trong năm 2018 lên con số 12.

“5 vụ phóng thử tên lửa đã được tiến hành trong năm 2017 và một vụ thử nữa chưa diễn ra. Trong năm 2018, kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo (ICBM) sẽ là 12 vụ”, ông Karakayev chia sẻ với tờ Krasnaya Zvezda (Red Star) trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Cũng theo ông Karakayev, trong năm tới, Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga sẽ tiếp nhận hơn 20 hệ thống phóng tên lửa Yars cả di động lẫn cố định. Trước đó, ông Karakayev từng tiết lộ quá trình chuyển đổi sang sử dụng toàn bộ hệ thống tên lửa Yars sẽ hoàn thành vào năm 2026.

Tên lửa RS-24 Yars của Nga.

RS-24 Yars mà NATO gọi là SS-27 Mod 2 được đưa vào biên chế quân đội Nga hồi tháng 7/2010. Đây là phiên bản nâng cấp của ICBM Topol-M, có thể phóng từ máy phóng hoặc hầm silo. ICBM Yars có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân nhắm tới các mục tiêu độc lập và có tầm bắn lên tới gần 11.000 km.

Theo Tư lệnh Karakayev, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ duy trì sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo Voyevoda cho đến năm 2024 và đang tìm cách tăng thời gian hoạt động của hệ thống này thêm 2 năm nữa.

“Hiện Nga có kế hoạch duy trì tổ hợp tên lửa hoạt động cho đến năm 2024. Ngoài ra, Nga cũng có kế hoạch tăng thời gian phục vụ của Voyevoda cho đến năm 2025 - 2027”, ông Karakayev cho biết.

Bên cạnh đó, quân đội Nga được cho đang dự kiến thay thế tên lửa đạn đạo “trụ cột” RS-20V Voyevoda vào năm tới bằng ICBM tiên tiến hơn là Sarmat.Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga Yuri Borisov cho hay, các tên lửa RS-28 Sarmat sẽ được thử nghiệm vào cuối năm nay. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !