Nga nói gì về việc Bắc Macedonia gia nhập NATO

Hôm 30/3, buổi lễ kết nạp Bắc Macedonia chính thức trở thành thành viên thứ 30 của Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã diễn ra tại Brussels (Bỉ).

Bắc Macedonia chính thức trở thành thành viên thứ 30 của NATO. Ảnh:Globallookpress.com.

Truyền thông đưa tin, hôm 27/3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định Bắc Macedonia “giờ là một phần của gia đình NATO”. Ông Jens Stoltenberg nói, NATO là một gia đình gồm 30 quốc gia thành viên với gần 1 tỷ người được xây dựng dựa trên “một sự chắc chắn rằng cho dù có phải đối mặt với những thách thức như thế nào, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn và an toàn hơn”.     

Đồng thời, ông Jens Stoltenberg nhận định việc kết nạp Bắc Macedonia giúp cho khu vực Tây Balkan ổn định hơn và NATO sẽ trở nên mạnh mẽ, an toàn hơn. Về phần mình, Tổng thống Cộng hòa Bắc Macedonia Stevo PVervisovski gọi sự kiện này là dấu son trong lịch sử của đất nước. Là thành viên NATO sẽ giúp cho an ninh quốc gia được đảm bảo.

“Chúng tôi không thể vui mừng và đánh dấu sự kiện này. Đây là một thành công lịch sử mà sau ba thập kỷ độc lập, cuối cùng đã khẳng định được an ninh, bảo đảm tương lai cho Macedonia. Xin chúc mừng tất cả! Chúng tôi xứng đáng với điều đó!”.

Bình luận về sự kiện này phía Nga chỉ trích sự gia nhập của Bắc Macedonia vào NATO. Theo đó, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh sự kiện này không góp phần vào cuộc chiến chống lại các mối đe dọa phổ biến, bao gồm đại dịch Covid-19 đang lây lan ra khắp thế giới hiện nay. Thay vào đó, việc mở rộng NATO thêm thành viên sẽ chỉ tạo ra “sự chia rẽ mới”.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng cho đến nay vẫn chưa có một lời “biện minh” rõ ràng nào cho sự cần thiết của Bắc Macedonia để gia nhập NATO.

Các báo cáo cũng nhấn mạnh bên cạnh sự tăng trưởng kinh tế, tăng cường pháp luật sẽ được hứa hẹn, tuy nhiên “hoàn toàn không cần thiết phải tham gia khối quân sự - chính trị như NATO”. Thay vào đó, Skopje sẽ được yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng mua vũ khí và thiết bị của Mỹ.

Cộng hòa Macedonia (tên gọi trước đây của Cộng hòa Bắc Macedonia) xin gia nhập NATO từ những năm 90 của thế kỷ trước, song vấp phải sự phản đối của Athens vì trùng với tên một tỉnh ở Hy Lạp. Cuối năm 2018, Skopje và Athens đã đạt một thỏa thuận, theo đó quốc gia Tây Balkan này chính thức đổi tên thành Bắc Macedonia và Hy Lạp không còn phủ quyết việc quốc gia láng giềng gia nhập NATO.

Bắc Macedonia có khoảng 2 triệu dân, tách ra độc lập sau khi Liên bang Nam Tư tan rã năm 1991 với tên gọi Cộng hòa Macedonia. Trở thành thành viên Liên Hợp Quốc vào năm 1993.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !