Nga lo sợ cha con Skripal bị chính phủ Anh giam giữ trái ý muốn

Theo hãng tin RT, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đang lo ngại khả năng chính quyền Anh đang giam giữ cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái trái ý muốn.

Ông Sergei Skripal, 66 tuổi, vừa mới xuất viện sau khi trúng độc tại thành phố Salisbury (Anh) vào ngày 4/3. Con gái của ông là cô Yulia Skripal, 33 tuổi, trước đó đã hồi phục nhanh hơn dự kiến và đã ra viện từ tháng 4.

Cảnh sát Anh bên ngoài nhà riêng của ông Sergei Skripal.

Các bác sĩ không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào về tình hình sức khỏe của ông Skripal cũng như nơi ở hiện tại của ông. Cô Yulia đã không xuất hiện ngoài đường phố kể từ khi ra viện và cho đến nay cô mới chỉ đưa ra một tuyên bố duy nhất thông qua lực lượng cảnh sát Anh.

Trước đó vào đầu tháng này, Nga cho biết chính phủ Anh đã ngăn không cho nhân viên lãnh sự Nga tiếp cận cha con Skripal và rằng họ không hài lòng trước cách xử lý vụ việc của London. Ngoài ra, Nga cũng nói rằng họ không tin ông Sergei và cô Yulia “do dự không muốn liên lạc với chính quyền Nga và họ từ chối các cuộc kiểm tra sức khỏe có sự tham gia của các chuyên gia Nga”.

Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko cho biết cha con Skripal có quyền từ chối sự giúp đỡ của Đại sứ quán Nga, tuy nhiên đây là điều mà họ phải đích thân làm.

“Tính đến ngày hôm nay, không ai có bất kỳ một bức ảnh mới nhất nào của họ, không ai nghe được giọng nói của họ và không ai biết họ còn sống hay không. Chúng tôi muốn biết những người này vẫn ổn và nếu họ nói rằng “Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của các ông”, chúng tôi vẫn sẽ chấp nhận”, ông Yakovenko nói.

Đại sứ người Nga cũng bày tỏ quan ngại rằng Anh có thể đang tiêu hủy một vài chứng cứ của vụ đầu độc. Về phần mình, từ đầu Anh cho rằng chính Nga đã gây ra vụ việc này và khẳng định cha con Skripal đã bị đầu độc bởi chất độc Novichok được nhập vào từ Nga. Tuy nhiên Anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh được “dấu vết của Nga” trong vụ đầu độc.

Đáng chú ý, vào đầu tháng 5 này, Tổng thống Séc Milos Zeman thừa nhận rằng đất nước ông trước đây đã từng điều chế một loại chất độc thần kinh tương tự như chất mà Anh khẳng định đã dùng trong vụ đầu độc. Thêm vào đó, truyền thông Đức đưa tin rằng cơ quan tình báo Đức đã từng thu thập một mẫu chất Novichok và rằng các nước phương Tây, trong đó có Anh và Mỹ, từ lâu đã biết rõ thành phần của chất độc này.

Một số chuyên gia đã bày tỏ quan điểm của mình trước những thông tin trên. “Nếu thành phần của chất độc này có thể mua được ở gần như bất kỳ đâu, nếu anh có công thức điều chế, những gì anh cần sẽ là một phòng thí nghiệm được bảo vệ nghiêm ngặt. Về cơ bản nó có thể được chế ở bất kỳ nơi nào”, ông Rainer Rupp, một cựu quan chức tình báo Đức cho biết.

Giáo sư James Tour, giáo sư của Đại học Rice (Mỹ) và là nhà phân tích vũ khí hóa học cho rằng, một số nước trên thế giới phát triển và thử nghiệm chất độc thần kinh là điều không còn mới lạ nữa. “Rất nhiều nước trước đây đã điều chế chúng để nghiên cứu cách thức làm chất độc thần kinh”, ông nói.

Anh Tuấn (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !