Nga lên tiếng về nguy cơ thượng đỉnh Mỹ - Triều "sụp đổ"

Theo hãng tin Sputnik, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên là vấn đề không chỉ của riêng Mỹ mà còn của tất cả các nước trên thế giới, và đôi lúc tình hình trở nên “biến động”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây đã phát biểu rằng: “Một thực tế đó là khi Hoa Kỳ đe dọa Triều Tiên bằng cái gọi là “mô hình Libya”, họ không chỉ đe dọa riêng Bình Nhưỡng mà còn cả khu vực xung quanh nữa”. Bà cũng nói thêm rằng “Hoa Kỳ đang đưa ra một viễn cảnh chỉ có thể xảy ra nếu vũ lực được sử dụng”.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng nhau tản bộ tại làng hòa bình Panmunjom vào tháng 4 vừa qua.

“Mô hình Libya” mà bà Zakharova đề cập đến ám chỉ phát ngôn của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ông Bolton nói rằng Washington đang xem xét Libya như một ví dụ để đàm phán về việc giải giáp vũ khí hạt nhân với Triều Tiên. Trong quá khứ, Libya tuyên bố ngừng chương trình vũ khí hạt nhân của mình và bàn giao các thiết bị và tài liệu liên quan cho Mỹ, và vài năm sau đó chính phủ lãnh đạo Muammar Gaddafi bị các nhóm vũ trang được NATO hậu thuẫn lật đổ.

Thêm vào đó, bà Zakharova cho biết Nga đã chuẩn bị nhiều phương án hành động khác nhau nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên.

“Vấn đề Triều Tiên phải được giải quyết một cách chủ động. Tôi chưa thể tiết lộ ngay được, nhưng ngay lúc này Nga đã chuẩn bị một loạt những phương án khác nhau, trong đó bao gồm liên lạc trực tiếp và thảo luận dựa trên tình hình bán đảo Triều Tiên để đưa ra những phương hướng rõ ràng”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trong lúc này, Nhà Trắng vẫn tiếp tục có những bước chuẩn bị cho cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12/6. Tuy nhiên, ông Trump nói rằng khả năng cuộc gặp mặt này sẽ không diễn ra là có thể.

Hội nghị thương đỉnh Mỹ - Triều Tiên đang có nguy cơ đổ vỡ sau khi Bình Nhưỡng ngừng đàm phán với Hàn Quốc sau khi Seoul và Washington tiến hành các cuộc diễn tập quân sự chung. Mặc cho cảnh báo của Triều Tiên, Seoul cho biết họ sẽ tiếp tục hoạt động này.

Anh Tuấn (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !