Nga được minh oan vì bức ảnh "gây sốc" trước thềm World Cup 2018

Một bức ảnh làm dậy sóng mạng xã hội với hình ảnh hàng trăm chú chó bị sát hại trên đường phố Nga ngay trước thềm diễn ra World Cup 2018 được xác định là giả mạo. Thực chất đây là hình ảnh ở Pakistan vào năm 2016.

RT đưa tin, trước kỳ World Cup 2018, nhiều người lo ngại Nga sẽ tiêu diệt hàng trăm chú chó hoang đi lại trên các đường phố nhằm tránh gây họa cho người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới tề tựu về Nga.

Bức ảnh trên Twitter làm dậy sóng dư luận khi cho rằng hàng chục chú chó đi hoang bị sát hại tại Nga trước thềmWorld Cup 2018.

Song Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko khẳng định, những chú chó đi lang thang trên đường phố sẽ bị bắt lại và đưa vào các trại tập trung.

Nhưng sau đó, một tài khoản trên mạng xã hội Twitter đã cho đăng bức ảnh về hàng chục chú chó nằm chết trên đường phố được cho là ở Nga.

Tuy nhiên, bức ảnh sau đó đã được chứng minh là sự việc xảy ra tạithành phố Karachi của Pakistan hồi năm 2016.

Tuy nhiên, một tài khoản khác trên Twitter có tên Fabio đã khẳng định bức ảnh là giả mạo và hình ảnh 50 chú chó nằm chết trên đường thực chất là ở Pakistan. Vụ việc này xảy ra vào năm 2016. Hãng tin Reuters từng sử dụng hình ảnh này làm minh họa trong các bài báo.

Hình ảnh về vụ việc diễn ra tạithành phố Karachi của Pakistan từng được hãng tin Reuters dùng làm hình minh họa.

Cụ thể, Reuters đã có loạt bài tiết lộ cách thức hơn 700 chú chó hoang ở thành phố Karachi tại Pakistan bị theo dõi và đầu độc chỉ trong vài ngày. Hành động của chính quyền Karachi là nhằm giảm số lượng động vật đi hoang ở trên các con đường vào năm 2016.

World Cup 2018 là lần thứ 21 giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức. Vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Nga từ ngày 14/6 - 16/7.

Ngoài đội chủ nhà Nga, 31 đội tuyển khác giành quyền góp mặt tại World Cup 2018 sau khi vượt qua vòng loại các khu vực. Trong đó, 20 đội bóng từng góp mặt ở World Cup 2014 và 2 đội bóng lần đầu tiên tham dự gồm Iceland và Panama. Tổng cộng 64 trận đấu diễn ra trên 12 sân vận động ở 11 thành phố  của Nga.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !