Nga đưa quân tới bảo vệ 2 vùng ly khai ở miền đông Ukraine, Mỹ có phản ứng

Ông Putin hạ lệnh cho binh sĩ tới 2 vùng ly khai miền đông Ukraine, Mỹ đã có phản ứng sau khi Nga công nhận nền độc lập của 2 khu vực này.

Tổng thống Vladimir Putin hạ lệnh cho quân đội Nga “đi bảo vệ hòa bình” tại hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine, sau khi Moscow chính thức công nhận nền độc lập của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” hôm 21/2.

RT đưa tin ông Putin chỉ đạo Bộ Quốc phòng Nga điều động các binh sĩ bảo vệ hòa bình tới vùng Donbass ở miền đông Ukraine, đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao Nga thiết lập các mối quan hệ ngoại giao với “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Lugansk”.

{keywords}
Binh sĩ Ukraine ở vùng Donetsk. (Ảnh: Reuters)

Động thái chính thức của điện Kremlin được đưa ra ngay sau khi ông Putin có bài phát biểu dài vào tối ngày 21/2.

Donetsk và Lugansk là hai tỉnh thuộc vùng Donbass ở đông nam Ukraine, nơi có đông người Nga sinh sống, đã tuyên bố quyền tự trị sau khi tách khỏi Ukraine vào năm 2014. Cả chính quyền Kiev và Nga đều không công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng có chủ quyền và độc lập. Nga từng cho rằng đây là vấn đề nội bộ của Ukraine và cần được giải quyết theo những điều khoản trong các thỏa thuận Minsk. Nhưng vào tối ngày 21/2, Nga đã thay đổi quan điểm.

Trước đó, vào sáng ngày 21/1, nhà lãnh đạo của vùng Donetsk Denis Pushilin cùng lãnh đạo vùng Lugansk Leonid Pasechnik đã một lần nữa chính thức yêu cầu Nga công nhận nền độc lập của hai khu vực này, giữa lúc lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine và quân đội ủng hộ chính quyền Kiev liên tiếp xảy ra giao tranh trong những ngày gần đây.

"Tôi cho rằng lẽ ra quyết định này đã phải được đưa ra từ lâu về việc ngay lập tức công nhận độc lập và chủ quyền của 'Cộng hòa Nhân dân Donetsk' và 'Cộng hòa Nhân dân Luhansk'", ông Putin nói.

Cũng theo ông Putin, việc công nhận độc lập của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" và "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" là kết quả trực tiếp của việc các thỏa thuận Minsk đã thất bại trong nỗ lực chấm dứt chiến sự ở miền đông Ukraine.

“Họ không quan tâm tới các giải pháp hòa bình, họ chỉ muốn bắt đầu Blitzkreig (chiến tranh chớp nhoáng). Mỗi ngày họ vẫn huy động binh sĩ tới vùng Donbass” ông Putin cáo buộc chính phủ Ukraine.

Tổng thống Putin còn nghi ngờ Kiev điều động các lực lượng phá hoại tấn công cơ sở hạ tầng của Nga và không ngừng “lôi kéo nước ngoài vào cuộc chiến chống lại Nga”.

Cũng theo ông Putin, tham vọng gia nhập NATO của Ukraine đồng nghĩa với “mối đe dọa trực tiếp tấn công Nga”.

Trước khi bài phát biểu của ông Putin được phát sóng, điện Kremlin cho biết nhà lãnh đạo Nga từng nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz về ý định ký sắc lệnh công nhận độc lập của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” “trong tương lai gần”. Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức đã “bày tỏ sự thất vọng”, nhưng nhấn mạnh vẫn sẵn sàng duy trì các nỗ lực ngoại giao.  

Hồi tuần trước, ông Putin đã đề nghị chính phủ Ukraine cần tiến hành đàm phán với các đại diện của hai khu vực ly khai ở miền đông nước này để chấm dứt tình trạng giao tranh đang leo thang. 

"Hòa bình có thể được khôi phục cùng với việc thi hành các thỏa thuận Minsk. Tất cả những gì Kiev cần làm là ngồi xuống bàn đàm phán với đại diện của vùng Donbass, đồng thuận các phương án về chính trị, quân sự, kinh tế và nhân đạo để chấm dứt xung đột. Hành động này diễn ra càng sớm càng tốt”, RT dẫn lời Tổng thống Putin.

Sau khi ông Putin đưa ra bình luận, các nhà lãnh đạo của Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk thông báo họ đã hướng dẫn người dân sơ tán qua khu vực biên giới với Nga, trước lo ngại quân đội của chính phủ Ukraine sắp triển khai tấn công.

Trong khi đó, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden đã phản đối quyết định của ông Putin về việc công nhận độc lập cho “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky.

Theo đó, Tổng thống Biden sẽ sớm ban hành lệnh cấm hoạt động kinh tế giữa các cá nhân Mỹ với hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. 

“Chúng tôi đã lường trước động thái như vậy từ phía Nga và sẵn sàng đáp trả ngay lập tức. Tổng thống Biden sẽ sớm ban hành sắc lệnh hành pháp về cấm đầu tư, thương mại và tài chính mới của người Mỹ đến, từ hoặc trong khu vực 'Cộng hòa Nhân dân Donetsk' và 'Cộng hòa Nhân dân Lugansk' của Ukraine", Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói vào tối ngày 21/2.

Cũng theo bà Psaki, Mỹ sẽ đưa ra thêm nhiều biện pháp nữa và nó tách biệt với các lệnh trừng phạt mà Mỹ và đồng minh đã chuẩn bị sẵn để đáp trả trong trường hợp Nga tấn công quân sự Ukraine.

Cận cảnh dàn vũ khí Nga rút khỏi biên giới Ukraine trong đêm

Cận cảnh dàn vũ khí Nga rút khỏi biên giới Ukraine trong đêm

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video dàn xe tăng Nga được vận chuyển khỏi khu vực giáp biên giới Ukraine trong đêm để trở về căn cứ thường trực. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !